Nhiều người dân Hà Tĩnh "quên" đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

(Baohatinh.vn) - Nhiều người dân Hà Tĩnh khi đến hành lễ tại các đền, chùa và du xuân những ngày đầu năm mới vẫn “quên” đeo khẩu trang, dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Video: Người dân Hà Tĩnh "quên" đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, chiều ngày mùng 5 tết Tân Sửu (16/2), nhiều người dân đi lễ chùa Cầm Sơn (thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) chưa chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Từng nhóm người vô tư hành lễ mà không hề quan tâm đến các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Từ những người đứng tuổi...

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

...đến các bạn trẻ. Tất cả đều chủ quan với dịch bệnh Covid-19.

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

.

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Trẻ em theo người lớn đến chùa cũng không được nhắc nhở thực hiện đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Sự lơ là, chủ quan của nhiều người dân khi đến hành lễ tại chùa Cầm Sơn nhất là việc không đeo khẩu trang, thực sự rất đáng lo ngại.

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Tại chùa Gon (xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên), phần lớn người dân khi đến hành lễ...

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

...đều “quên” đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh chụp tối mùng 6 tết).

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Ảnh chụp tối mùng 6 tết, tại chùa Gon.

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Tại đền Chợ Củi ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân), tình trạng không đeo khẩu trang hoặc đeo một cách đối phó khi hành lễ cũng xẩy ra tương tự (ảnh chụp chiều mồng 6 tết).

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Sự lơ là, chủ quan trong phòng dịch không chỉ bắt gặp tại các đền, chùa, mà tại khu du lịch biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), nhiều người dân khi đến vui chơi tại đây cũng “nói không” với việc đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh chụp chiều mùng 5 tết).

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

Từ người lớn đến trẻ em ...

Nhiều người dân Hà Tĩnh “quên” đeo khẩu trang khi đi lễ chùa, du xuân

...đều rất chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế. (Ảnh chụp chiều mùng 5 tết).

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast