Hành lang pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ

(Baohatinh.vn) - Luật Cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 không chỉ hoàn thiện cơ sở pháp lý mà còn đánh dấu bước phát triển mới cho lực lượng này, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Hành lang pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ

Lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và các mục tiêu trọng điểm tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh vào tối 11/6/2022.

Nhận nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 15/6 (1957-2022) và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh 28/5 (2007-2022) vào tối 11/6/2022, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch chu đáo, kỹ lưỡng. Bên cạnh sẵn sàng về lực lượng, trang thiết bị, vũ khí, đơn vị cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, thu thập, phân tích xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Ngoài việc phối hợp bảo vệ an toàn cho hàng trăm đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát cơ động còn đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu với nhiều vọng gác quan trọng; tổ chức bảo vệ hàng trăm phiên tòa xét xử các vụ trọng án... Trong năm 2022, đơn vị đã tổ chức 560 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT với 2.285 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phát hiện 11 vụ/24 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực ANTT, phát hiện 767 trường hợp vi phạm, tạm giữ 33 phương tiện/715 giấy tờ trong lĩnh vực ATGT.

Hành lang pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ

Cảnh sát cơ động bảo vệ phiên tòa xét xử vụ án Lê Huy Nhật (SN 1993, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng 90 đồng bọn tại TAND tỉnh.

Gần đây nhất, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động đã tham gia Tổ công tác 238 nhằm đảm bảo ANTT tại địa phương. Đại úy Nguyễn Tất Thành - cán bộ Tổ công tác 238 cho biết: Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động đã tích cực phối hợp với các lực lượng khác như cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, công an các địa phương… tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự ATGT, vi phạm pháp luật; đồng thời, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân.

Chỉ trong đêm đầu tiên ra quân (27/12/2022) tại TP Hà Tĩnh, tổ công tác đã lập biên bản 15 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 phương tiện, xử phạt hành chính trên 70 triệu đồng đối với các lỗi vi phạm.

Hành lang pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ

Cảnh sát cơ động tham gia Tổ công tác đặc biệt 238 (Trong ảnh: Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra hoạt động của Tổ công tác 238 trong ngày ra quân tại TP Hà Tĩnh).

Đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, việc Luật Cảnh sát cơ động được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 14/6/2022 đã mang lại ý nghĩa to lớn cho lực lượng này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều. Luật có các điểm mới, nổi bật như: bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm; quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự; quy định phối hợp thực hiện nhiệm vụ; các đối tượng được phép điều động cảnh sát cơ động…

Hành lang pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ

Luật Cảnh sát cơ động tạo hành lang pháp lý vững chắc cho lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hà Tĩnh, công tác triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động được chuẩn bị từ sớm. Ngày 8/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 427/KH-UBND để triển khai thực hiện. Mục tiêu của kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ trong triển khai luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả; tổ chức tốt việc phổ biến luật đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang…

Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh đã được các địa phương, đơn vị tiếp thu, thực hiện. Ngay trong Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Cảnh sát cơ động đến hàng trăm cán bộ, chiến sỹ. Ngoài ra, một số cơ quan như Sở Tư pháp, UBND các địa phương, các đoàn thể cấp tỉnh… cũng đã đăng tải Luật Cảnh sát cơ động trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội (zalo, facebook…) giúp cán bộ và Nhân dân thuận tiện theo dõi.

Hành lang pháp lý quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ

Hoạt động tuyên truyền Luật Cảnh sát cơ động sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ.

Thượng tá Trần An Ninh - Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cho biết: “Luật Cảnh sát cơ động nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức, hoạt động của cảnh sát cơ động phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng. Đơn vị cũng đã tổ chức hội nghị phổ biến luật với 3 nội dung chính gồm: quán triệt các nội dung cơ bản của luật; Thông tư 54/2022/TT-BCA quy định quy trình tuần tra, kiểm soát của cảnh sát cơ động; Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ công an nhân dân. Thời gian tới, hoạt động tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, qua đó giúp toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm vững các quy định, nâng cao về mặt nhận thức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast