Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

(Baohatinh.vn) - Tại các khu vực bày bán cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán ở Hà Tĩnh, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Hình ảnh được ghi lại tại TP Hà Tĩnh trong ngày hôm qua (2/2).

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Những ngày giáp Tết, khu vực bày bán cây cảnh như mai, đào, quất... thu hút rất đông người tới tham quan, mua sắm. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn giữ tâm lý chủ quan, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện khá hời hợt.

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Cả người bán, người mua đều không thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Đáng lo ngại là nhiều người buôn cây cảnh đã từng di chuyển tới các khu vực ngoại tỉnh như Hà Nội hay một số tỉnh vùng Tây Bắc để đưa các mặt hàng về trưng bán...

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

... thế nhưng tấm khẩu trang ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các điểm mua bán đông người vẫn chưa được coi trọng...

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng có công văn yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng...

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

... song, tâm lý chủ quan đã khiến nhiều người dân tự đặt mình và rất nhiều người khác vào tình thế nguy hiểm

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Tại các điểm mua bàn cây cảnh, nhiều người vẫn tập trung thành nhóm thành các nhóm vô tư trò chuyện và không hề có biện pháp bảo vệ.

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Người có, người không, người chỉ đeo lấy lệ.

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Một số em nhỏ cũng tham gia lưu thông ở những khu vực này nhưng thiếu các biện pháp tự bảo vệ mình trước dịch bệnh

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Theo quy định, nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng. Thế nhưng, dường như chế tài này vẫn chưa được triển khai, chưa thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt...

Đi “chợ” cây cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn không đeo khẩu trang

Hiện nay, người từ khắp các địa phương có dịch về quê ăn tết rất lớn, cùng với không ít tiểu thương ở nhiều tỉnh, thành đang tham gia buôn bán trên địa bàn tỉnh đang gia tăng những nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Mỗi người dân Hà Tĩnh cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng để bảo vệ mình và mọi người, chung tay giữ Tết Tân Sửu bình yên, hạnh phúc.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast