Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão CONSON

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão CONSON, huyện Can Lộc, Vũ Quang, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai công tác phòng chống, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão CONSON

Trước diễn biến phức tạp của bão CONSON, UBND huyện Vũ Quang đã có công điện chỉ đạo các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát các tuyến đường thường xuyên bị sạt, xói lở để kịp thời bố trí lực lượng khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Trong ảnh: Lãnh đạo xã Quang Thọ kiểm tra vị trí sạt lở tại thôn 3.

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão CONSON

Người dân thôn Cừa Lĩnh (xã Đức Lĩnh) tiến hành cắt tỉa cây, đề phòng gió bão quật ngã.

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão CONSON

Mưa lớn từ đêm 7/9 đến nay đã làm một số điểm thường xuyên ngập úng ở vùng "rốn lũ" Vũ Quang ngập sâu. Để đảm bảo an toàn, các địa phương đã chủ động cắm biển cảnh báo để người dân né tranh rủi ro. (Trong ảnh: Đoàn xã Đức Lĩnh cắm biển cảnh báo tại thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh).

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão CONSON

Tại các xã vùng thượng, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở, xói lở, nhiều gia đình đã chủ động gia cố lại chuồng nuôi...

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão CONSON

... và không chăn thả vật nuôi ở các sườn đồi. (trong ảnh: Người dân thôn 4, xã Thọ Điền dùng bạt che chắn chuồng nuôi cẩn thận).

Các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão CONSON

Để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra, trong chiều tối ngày 8/9, các địa phương trên địa bàn Vũ Quang cũng đã tổ chức họp lên phương án sơ tán người dân sinh sống gần các điểm sạt lở và các vị trí sườn núi có nguy cơ sạt lở cao; các điểm thường xuyên bị ngập úng, cô lập khi xảy ra mưa lớn kéo dài để đảm bảo an toàn. (Trong ảnh: UBND xã Quang Thọ họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống bão CONSON).

Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão CONSON cơ bản đã được huyện hoàn tất. Riêng đối với vùng “rốn lũ” gồm 6 xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Ân Phú, huyện đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra từng nội dung công việc cụ thể để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão gây ra.

Công tác đảm bảo hậu cần, lực lượng, phương tiện phòng chống bão CONSON cũng đã được huyện chuẩn bị kỹ lưỡng. Các địa phương đã chuẩn bị thuyền, các loại máy công trình và hàng trăm thuyền nhỏ của người dân để huy động khi cần; hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, bảo quản tài sản trước khi bão vào.

Ông Nguyễn Trường Thọ - Trưởng phòng NN&PTNT, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Vũ Quang

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast