Công an Cẩm Xuyên khởi tố vụ án trộm máy xúc lật trị giá khoảng 200 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Thành Trung (SN 1972) trú tại tổ 4, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trên đường đi chơi về, lợi dụng đêm tối đã lấy trộm 1 máy xúc lật đem về cất giấu nhằm bán lấy tiền tiêu xài.

Công an Cẩm Xuyên khởi tố vụ án trộm máy xúc lật trị giá khoảng 200 triệu đồng

Nguyễn Thành Trung tại cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên

Vào ngày 11/7/2021, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Huy Dẩn (SN 1990, trú tại thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn) về việc tối 10/7, gia đình anh đã bị kẻ gian lấy trộm một chiếc máy xúc lật nhãn hiệu AOLITE ký hiệu 939, trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng.

Công an Cẩm Xuyên khởi tố vụ án trộm máy xúc lật trị giá khoảng 200 triệu đồng

Nguyễn Thành Trung cùng tang vật vụ án

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành điều tra, truy xét và đã xác định rõ thủ phạm vụ trộm chính là Nguyễn Thành Trung (SN 1972) trú tại tổ 4, thị trấn Cẩm Xuyên.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận vào 22h ngày 10/7, khi đi chơi ở xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên) về qua khu vực cây xăng xã Cẩm Sơn, thấy máy xúc lật của gia đình anh Nguyễn Huy Dẩn nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Trung đã lái máy xúc lật về cất giấu ở bãi đất trống thuộc tổ dân phố 15, thị trấn Cẩm Xuyên để chờ cơ hội bán lấy tiền tiêu xài.

Đến 17h ngày 11/7, sau khi biết thông tin Công an huyện Cẩm Xuyên đang điều tra, truy tìm thủ phạm, Nguyễn Thành Trung đã đến đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast