Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có ít nhất 5 vị trí nút giao trên các tuyến đường thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có nhiều vụ đã dẫn tới chết người.

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Đường Hồ Chí Minh - một trong bốn tuyến đường giao thông huyết mạch chạy từ Bắc vào Nam, có 22 km đi qua huyện Vũ Quang, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội cho địa phương. Tuy nhiên, hiện có nhiều vị trí trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra các vụ TNGT.

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Khu vực ngã ba giao giữa Km 794+50 đường Hồ Chí Minh với tuyến đường Phan Đình Phùng (đường ĐT 552 qua thị trấn Vũ Quang), thuộc TDP 3, thị trấn Vũ Quang là một trong những nút giao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Trong khi đường Hồ Chí Minh có nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông thì ĐT 552 lại có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông.

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Trước khi vào nút giao này, các hướng ở 2 tuyến đường đều không có vạch giảm tốc khiến tài xế điều khiển phương tiện khá chủ quan, không giảm tốc độ. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều vụ va chạm và TNGT. (Trong ảnh: Lúc 0h ngày 6/2, xe container lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi tới nút giao thì bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách, đâm gãy đổ một số cột điện chiếu sáng, sau đó bị lật nghiêng).

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ban ATGT huyện Vũ Quang đang đề xuất làm biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, vạch giảm tốc và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao đường Hồ Chí Minh với tuyến ĐT 552.

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Cũng nằm trên đường Hồ Chí Minh và cách nút giao trên không xa là tại Km 796+00 (xã Hương Minh) và Km 790+00 (thị trấn Vũ Quang) tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Ghi nhận cho thấy ở các vị trí này, hai bên tuyến đường cây cối xanh tốt, dẫn tới tầm nhìn bị che khuất. Các phương tiện lưu thông ở cả 2 hướng nếu không quan sát kỹ, giảm tốc độ thì dễ xảy ra va chạm. (Trong ảnh: Km 796+00 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hương Minh, huyện Vũ Quang).

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Để xóa bỏ sự nguy hiểm ở những vị trí này, cần thiết phải làm biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm thường xuyên xảy ra TNGT, bạt mái taluy, chặt bỏ cây cối để tăng tầm nhìn. (Trong ảnh: Km 796+00 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hương Minh, huyện Vũ Quang).

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ngã tư đường Phan Đình Phùng (đường ĐT 552 qua thị trấn Vũ Quang) và đường Cao Thắng, thuộc TDP4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang cũng là nút giao có mật độ phương tiện qua lại lớn. Khu vực nút giao này khá rộng nên người điều khiển phương tiện khi di chuyển qua đây thường ít giảm tốc độ.

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Một số người còn vi phạm Luật Giao thông như đi sai phần đường, đi ngược chiều khi qua ngã tư. Điều này đã dẫn tới nhiều vụ va chạm giao thông. Chính quyền địa phương mong muốn làm biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, làm vạch giảm tốc và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Nhiều nút giao tiềm ẩn TNGT ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ban ATGT huyện Vũ Quang cũng đang đề xuất làm biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm thường xảy ra TNGT, bổ sung gờ giảm tốc ở Km 63+500 quốc lộ 281, đoạn qua xã Đức Hương. Vị trí này cũng thường xuyên xảy ra TNGT và đã có vụ dẫn tới chết người.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast