Lợi dụng đêm tối dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Ông Nguyễn Đại Việt - cán bộ địa chính xã Sơn Tiến (Hương Sơn - Hà Tĩnh) vừa cho biết, xã đang vận động gia đình này tự tháo dỡ; đến hết ngày 30/5, nếu không chấp hành thì chính quyền sẽ phối hợp với ngành chức năng cưỡng chế.

Lợi dụng đêm tối dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở Hương Sơn

Ngôi nhà gỗ 3 gian do gia đình ông Phúc dựng lên trái phép trên đất nông nghiệp đã bị chính quyền xã Sơn Tiến đình chỉ.

Đêm 24/5 vừa qua, lợi dụng trời tối, ông Phan Văn Phúc (SN 1968, trú tại thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Tiến, Hương Sơn) đã huy động người thân tự ý dựng 3 gian nhà gỗ trái phép trên đất sản xuất nông nghiệp của xã.

Ông Phan Văn Phúc dựng nhà trên diện tích đất nông nghiệp do xã giao cho hộ gia đình này sản xuất tại thôn Hòa Tiến, xã Sơn Tiến, cách đường mòn Hồ Chí Minh chừng 70m.

Trước khi dựng nhà, ông Phúc đã huy động máy xúc đến khu vực trên để san nền đắp đường.

Ngay sau khi sự việc xẩy ra, chính quyền xã Sơn Tiến đã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành lập biên bản vi phạm và yêu cầu hộ ông Phúc dừng ngay việc dựng nhà trái phép.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast