Thế giới ngày qua: Thủ tướng Abe là người tại nhiệm lâu nhất Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp các tin tức thế giới nổi bật trong ngày 23/10.

the gioi ngay qua thu tuong abe la nguoi tai nhiem lau nhat nhat ban

Tây Ban Nha sẽ tước toàn bộ quyền lực của Thủ hiến Catalonia: Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria ngày 23/10 khẳng định Thủ hiến vùng Catalonia, Carles Puigdemont sẽ mất toàn bộ quyền lực và sẽ ngừng nhận lương một khi Thượng viện Tây Ban Nha thông qua việc áp dụng Điều 155 của Hiến pháp áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp của chính phủ trung ương đối với khu vực này.

Thượng viện Tây Ban Nha dự kiến đình chỉ quyền tự trị đối với Catalonia trong cuộc họp vào ngày 27/10 tới. (Ảnh: Người dân Catalonia biểu tình tại Barcelona để phản đối việc Madrid bắt hai thủ lĩnh phong trào ly khai hôm 21/10. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua thu tuong abe la nguoi tai nhiem lau nhat nhat ban

Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử: Không nằm ngoài dự đoán, đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản trước thời hạn năm 2017.

Với chiến thắng lớn của liên minh cầm quyền, ông Shinzo Abe sẽ tiếp tục nắm quyền ít nhất đến năm 2021, trở thành thủ tướng Nhật Bản tại nhiệm lâu nhất kể từ năm 1945 tới nay với nhiều dấn ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của mình, AFP ngày 22/10 đưa tin. (Ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nguồn: Reuters)

the gioi ngay qua thu tuong abe la nguoi tai nhiem lau nhat nhat ban

Tổng thống Putin cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Trang thông tin pháp luật chính thức của Nga ngày 23/10 đăng tải các sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Alexey Meshkov và bổ nhiệm ông Alexander Pankin thế vào vị trí này. Cả hai sắc lệnh đều có hiệu lực thi hành từ ngày ký, 23/10.

Đây là một trong số các động thái điều chỉnh nhân sự của ông Putin ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm sau. Trước đó ông đã miễn nhiệm hàng loạt tướng quân đội và thống đốc các vùng. (Ảnh: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexey Meshkov. Nguồn: Press TV)

the gioi ngay qua thu tuong abe la nguoi tai nhiem lau nhat nhat ban

Hai khu vực giàu nhất Italy bỏ phiếu về quyền tự trị: Veneto và Lombardy, hai vùng giàu có nhất tại Italy, ngày 22/10 đã tiến hành trưng cầu dân ý để đòi quyền tự trị lớn hơn từ chính quyền trung ương.

Theo kết quả sơ bộ được công bố, hơn 90% người dân ở Lombardy và Veneto, dưới sự dẫn dắt của Đảng Liên minh phương bắc (Lega Nord) đã chọn bỏ phiếu “có” về mức độ tự trị. Các cuộc bỏ phiếu được tiến hành theo Hiến pháp Italy.

Dù không phải là nỗ lực đòi độc lập giống như vùng Catalonia ở Tây Ban Nha, cuộc trưng cầu ý dân của hai khu vực giàu có nhất Italy này sẽ khởi động tiến trình có thể dẫn tới việc Lombardy và Veneto xác lập quyền tự trị nhiều hơn với chính quyền trung ương, theo AFP . (Vùng Lombardy và Veneto trên bản đồ Italy)

the gioi ngay qua thu tuong abe la nguoi tai nhiem lau nhat nhat ban

Philippines thông báo kết thúc chiến dịch quân sự tại Marawi: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 23/10 thông báo kết thúc chiến dịch quân sự dài 5 tháng, giải phóng thành phố Marawi khỏi phiến quân Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chiến dịch giải phóng Marawi làm hơn 1.000 người chết, 400.000 người dân phải đi sơ tán, nhiều khu vực ở thành phố bị phá hủy. (Ảnh: Binh sỹ Philippines đứng gác bên ngoài một tòa nhà vừa giành lại từ tay phiến quân. Nguồn: Reuters)

(Tổng hợp)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast