Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

(Baohatinh.vn) - Cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường hoa tươi, quà tặng tại TP Hà Tĩnh càng trở nên nhộn nhịp, sôi động. Hoa tươi thời điểm này tuy tăng giá nhưng vẫn được nhiều người chọn làm quà tri ân thầy cô.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Ngày Nhà giáo 20/11 từ lâu đã trở thành ngày lễ lớn, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn của các thế hệ học trò đối với thầy, cô giáo. Chính vì thế, thị trường quà tặng phục vụ dịp lễ này cũng rộn ràng hơn.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Hoa tươi là món quà chủ đạo được hầu hết mọi người lựa chọn để thay lời cảm ơn gửi tới các thầy cô trong ngày tri ân.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Ghi nhận tại các cửa hàng hoa trên đường Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh), không khí mua bán đã bắt đầu tấp nập vài ngày nay.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Nắm bắt được nhu cầu về hoa tươi trong ngày lễ, trước đó, các chủ cửa hàng đã nhập về số lượng hoa nhiều hơn và huy động tối đa nhân viên để cắm hoa, giao hoa cho khách.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Theo ghi nhận, hoa bó, hoa lẵng được các cửa hàng cắm sẵn có giá vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Cùng với các loại hoa phổ biến như hoa hồng, hướng dương, hoa lan, hoa đồng tiền... thị trường hoa năm nay còn có sự góp mặt của các loại hoa mới như: cúc mẫu đơn, thảo đường hoàng đế, cẩm tú cầu nhập khẩu...

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Các chủ cửa hàng cho biết, hoa tươi là mặt hàng có nhiều biến động về giá cả nhất trong thị trường quà tặng dịp lễ. Giá hoa năm nay tăng cao, mức tăng thấp nhất là 20%, một số loại hoa đắt gấp đôi, gấp ba ngày thường bởi diễn biến thất thường, mưa bão nhiều khiến hoa bị dập nát nên nguồn cung hoa có phần hạn chế.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Chị Nguyễn Thị Ngoan – Chủ tiệm hoa One Flower (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) cho hay: Khách hàng bắt đầu mua hoa tặng lễ 20/11 từ ngày 13/11 và nhộn nhịp nhất là từ 17- 19/11. Không chỉ các thế hệ học trò tặng thầy, cô giáo mà hoa tươi cũng được các cơ quan, đơn vị làm quà tặng cho các trường học nên lượng khách mua hoa những ngày cận kề chính lễ rất đông.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Đang chọn mua bó hoa để tặng cô giáo cấp 3, bạn Thùy Dương - sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: Mỗi năm, ngày 20/11 em đều đến thăm nhà thầy, cô giáo cũ và tặng thầy cô những món quà nhỏ như bó hoa, tấm thiệp. Đây là dịp để chúng em nhớ về công ơn giáo dục của các thầy cô, cũng là cơ hội để gặp mặt, ôn lại kỷ niệm cũ với thầy cô, bạn bè và hỏi thăm về tình hình công việc, học tập của mọi người.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Cùng với hoa tươi, những giỏ trái cây trang trí bắt mắt cũng được lựa chọn làm quà tặng cho dịp lễ này.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Theo nhân viên cửa hàng trái cây nhập khẩu Thật Fruit (đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh), ngày thường khách hàng chỉ mua hoa quả bỏ túi xách những mấy ngày nay, cửa hàng bán ra chủ yếu là các giỏ để làm quà tặng. Trung bình, mỗi ngày cửa hàng bán khoảng 20-30 giỏ hoa quả, giá mỗi giỏ từ khoảng 500.000 đồng đến vài ba triệu đồng, tùy vào số lượng quả và giá trị loại quả mà khách hàng lựa chọn.

Hoa tươi “chiếm sóng” thị trường Hà Tĩnh dịp 20/11

Trong dịp này, quà lưu niệm, mỹ phẩm, quần áo thời trang, túi xách, nước hoa… với nhiều mức giá khác nhau cũng được chọn làm món quà ý nghĩa tri ân “người lái đò”.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast