5 nhân viên Liên hợp quốc bị bắt cóc ở miền Nam Yemen

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc, 5 nhân viên Liên hợp quốc bị bắt cóc ở tỉnh Abyan khi đang quay trở lại thành phố cảng Aden sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên thực địa.

5 nhân viên Liên hợp quốc bị bắt cóc ở miền Nam Yemen

Đoàn xe của Liên hợp quốc tại Yemen. (Ảnh: AA)

Liên hợp quốc ngày 13/2 cho biết 5 nhân viên của tổ chức này đã bị bắt cóc ở miền Nam Yemen.

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc Eri Kaneko, 5 nhân viên Liên hợp quốc bị bắt cóc ở tỉnh Abyan khi đang quay trở lại thành phố cảng Aden sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên thực địa.

Liên hợp quốc đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại nhằm đảm bảo các nhân viên này được trả tự do.

Hiện chưa rõ nhóm nào đã bắt cóc các nhân viên Liên hợp quốc.

Xung đột tại Yemen bắt đầu nổ ra năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc Yemen, buộc chính phủ được quốc tế công nhận của nước này phải rút về thành phố Aden ở miền Nam.

Năm 2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp quân sự vào Yemen nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ Yemen.

Hàng triệu người đã phải sơ tán do xung đột. Liên hợp quốc coi đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

5 nhân viên Liên hợp quốc bị bắt cóc ở miền Nam Yemen
Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast