Chủ tịch toàn cầu Toyota nói Lexus sẽ sản xuất máy bay

Sau màn ra mắt du thuyền mới, nhiều khả năng thương hiệu xe sang Lexus sẽ lấn sân sang lĩnh vực hàng không.

Thông tin trên vừa được chủ tịch toàn cầu Toyota kiêm giám đốc thương hiệu Lexus, ông Akio Toyoda, tiết lộ với trang tin Cars Guide tại lễ ra mắt du thuyền Lexus LY650 cách đây ít ngày ở Miami (Mỹ).

Chủ tịch toàn cầu Toyota nói Lexus sẽ sản xuất máy bay

Lexus đang hướng tới thương hiệu phong cách sống sang trọng.

Theo đó, Lexus sẽ hướng tới thương hiệu phong cách sống sang trọng thay vì chỉ tập trung vào sản xuất ôtô như hiện nay.

“Bản thân Toyota đang chuyển đổi từ công ty sản xuất xe hơi sang công ty mang tính di động nhiều hơn nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Lexus. Chúng tôi muốn thương hiệu này phủ sóng không chỉ trên đất liền, trên biển, mà còn cả trên trời”, tiết lộ của ông Akio Toyoda.

Khi được hỏi liệu Lexus có sản xuất máy bay không, ông Akio Toyoda nói “hãy theo dõi những gì chúng tôi sẽ làm khi gia nhập lĩnh vực này”.

Chủ tịch toàn cầu Toyota nói Lexus sẽ sản xuất máy bay

Mẫu máy bay cỡ nhỏ HondaJet.

Toyota không đưa ra khung thời gian cụ thể cho kế hoạch “không tiến”. Tuy nhiên, nếu có làm, sản phẩm của hãng sẽ cạnh tranh trực tiếp với máy bay cỡ nhỏ HondaJet, hiện có giá 4,5 triệu USD.

Quay trở lại thời điểm năm 2016, phi hành đoàn lái chiếc HondaJet mới nhất đã bay từ Teterboro (New Jersey) tới Fort Lauderdale (Florida). Chặng bay 1.544 km kéo dài trong 2 tiếng 51 phút ở độ cao hành trình 13,1 km.

HondaJet từng bay thử nghiệm từ Boston (Massachusetts) tới Palm Beach (Florida) trong 2 tiếng 58 phút ở vận tốc 712 km/h.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast