Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Từ một ngôi trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã vận dụng tốt các nguồn lực để nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị nhằm nâng chất lượng giáo dục, trở thành một trong những đơn vị xuất sắc, được tỉnh tặng bằng khen.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

Các em học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà tập trung cao trong giờ học chính khóa.

Trước khi sáp nhập, 3 trường: Tiểu học Sơn Tân, Tiểu học Sơn Mỹ, Tiểu học Sơn Hà là những đơn vị đạt chuẩn mức độ 1, mức độ 2 và nhiều năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến. Tuy nhiên, sau 2 lần sáp nhập (lần 1 vào tháng 1/2019 giữa Sơn Tân và Sơn Mỹ thành Trường Tiểu học Tân Mỹ và lần 2 vào tháng 9/2019, sáp nhập thêm Tiểu học Sơn Hà), Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà thực hiện dạy học 2 điểm, nhiều cơ sở hạ tầng bị xuống cấp khiến cho mọi hoạt động trở nên khó khăn hơn.

“Trường mới sáp nhập với 2 điểm trường cách xa nhau hơn 4 km, thường xuyên bị chia cắt do lũ lụt trong mùa mưa nên việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở tổ, ở khối cũng như thực hiện các cuộc thi gặp nhiều trở ngại. Đặc biệt, đời sống của hầu hết người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều bậc phụ huynh phải gửi con em mình cho người thân chăm sóc để đi làm ăn xa nên việc huy động nguồn xã hội hóa rất khiêm tốn khiến đầu tư cho công tác dạy và học cũng rất hạn chế” - cô Nguyễn Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà cho biết.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

Học trò lớp 1 nhưng nét chữ mềm mại, uyển chuyển nhờ sự hỗ trợ tích cực của cô giáo chủ nhiệm.

Trở ngại là vậy nhưng nhờ kiên trì vận động, lại được sự ủng hộ của chính quyền địa phương nên Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà dần khẳng định được vị thế chỉ sau một thời gian ngắn.

Đầu năm 2020, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà được đầu tư gần 7 tỷ đồng để mở rộng khuôn viên 2 điểm trường với hơn 11.000 m2, xây dựng thêm 1 dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học mới, nhà đa năng, nhà vệ sinh... Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng, khuôn viên từng bước được chỉnh trang, nâng cấp nhằm đáp ứng mức độ chuẩn của trường học.

Thời gian này, nhà trường cũng vận dụng các nguồn lực, huy động các nguồn xã hội hóa hàng năm từ 150 - 160 triệu đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học như: bàn, ghế và bảng đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định cho học sinh tiểu học; máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chiếu, ti vi thông minh và các thiết bị nghe nhìn khác phục vụ dạy và học.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

Thư viện nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc”

Song song với việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà cũng kiện toàn lại bộ máy hoạt động; phát động các phong trào thi đua nâng cao chất lượng dạy và học, các hoạt động bề nổi, sân chơi văn hóa văn nghệ...

Trong 2 năm, năm học 2020 - 2021 và 2021- 2022, bên cạnh triển khai đồng bộ các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh"; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các phong trào thi đua: “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn ”, nhà trường còn thành lập các CLB như: văn hay chữ đẹp, cờ vua, thể thao, dân ca, võ thuật, mỹ thuật,... nhằm khơi dậy khả năng tư duy, sáng tạo, phát huy năng khiếu của các em, đồng thời tạo sự gắn kết giữa thầy cô giáo và học sinh.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

Sau giờ học, các em học sinh tham gia đánh cờ vua.

Chị Nguyễn Thị Loan - Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh nhà trường phấn khởi: “Từ khi cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư nâng cấp, con em chúng tôi được thụ hưởng đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường. Đặc biệt là sự quan tâm của các thầy, cô giáo đã giúp các cháu có động lực để phấn đấu, thi đua học tập, vì thế tất cả phụ huynh đều yên tâm và vui mừng".

Về chất lượng giáo dục, liên tục 2 năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà có 5/24 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 1 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

Vào thư viện đọc sách cũng là cách để các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Chất lượng đại trà học sinh đạt 99,5%. Năm học 2020 - 2021, toàn trường có 157 học sinh đạt giải trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ, trong đó có 5 lượt đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 26 lượt cấp tỉnh và 126 lượt cấp huyện.

Tại cuộc thi Trạng nguyên toàn tài cấp tỉnh, trường có 5 em đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 1 giải ba. Cuộc thi chung kết Trạng nguyên nhỏ tuổi và cuộc thi Thách thức tài năng Toán toàn quốc, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà có 2 em đạt giải, trong đó 1 em đạt giải Hoàng Giáp.

Năm học 2021 - 2022, trường có 1 học sinh đạt giải nhì cuộc thi Festival Trạng nguyên Tiếng Anh toàn quốc, đạt giải nhì Trạng nguyên Sáng tạo; 6 em đạt giải tại cuộc thi Trạng nguyên Toàn tài cấp tỉnh; 14 em đạt giải Trạng nguyên tiếng Việt cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhì.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

Giờ học do thầy Phạm Khắc Tiến - Tổng Phụ trách Đội, giải nhì giáo viên giỏi tỉnh 2 năm liền giảng dạy.

Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo Hương Sơn Hà Thị Bích Liên cho biết: “Từ năm 2019, sau sáp nhập, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà được nâng lên rõ rệt, trong đó, giáo dục mũi nhọn luôn nằm tốp những đơn vị dẫn đầu khối tiểu học (25 trường) của toàn huyện. Đặc biệt, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng với sự chủ động, linh hoạt của nhà trường, hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư hiện đại, 100% phòng học có ti vi, máy chiếu”.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của thầy và trò, năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; thư viện đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc”.

Tiếp đó, năm học 2021- 2022, trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; thư viện đạt danh hiệu “Thư viện xuất sắc”.

Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học huyện miền núi Hương Sơn

Tới đây, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà sẽ được đầu tư cổng, tường rào trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà có 12 lớp với 336 học sinh. Với mục tiêu duy trì phấn đấu đạt danh hiệu nhà trường đạt cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, giữ ổn định chất lượng đại trà, đầu tư xây dựng chất lượng mũi nhọn. Cùng đó, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, hạnh phúc để mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh được phát huy hết năng lực, đóng góp vào thành tích chung của trường.

Mặc dù đời sống kinh tế ở Tân Mỹ Hà còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân người dân năm 2022 mới chỉ đạt 41 triệu đồng nhưng chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, nhất là cơ sở vật chất tại trường tiểu học. Từ khi sáp nhập đến nay, các nguồn xã hội hóa, huy động con em xa quê đã đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường hơn 7 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà liên tục đạt chuẩn mức độ 2, kiểm định chất lượng cấp độ 3. Tới đây, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống cổng trường, tường rào bao quanh trị giá khoảng 2 tỷ đồng để tiếp tục nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Ông Trần Kim Chi
Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Hà

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast