Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, Trường Mầm non thị trấn Phố Châu (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã huy động nguồn xã hội hoá đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng để tạo nên một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Trường Mầm non thị trấn Phố Châu toạ lạc trên diện tích 9.400 m2 tại TDP 7, thị trấn Phố Châu.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nơi đây trước là Trường Mầm non 2 thị trấn Phố Châu - một trong 2 cơ sở chăm sóc bậc học mầm non trong toàn thị trấn. Đến năm 2011, hai cơ sở sáp nhập lại thành Trường Mầm non thị trấn Phố Châu.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Sau khi sáp nhập, cơ sở vật chất của nhà trường thiếu thốn đủ bề. Tuy nhiên, những năm sau sáp nhập, thị trấn Phố Châu đã tập trung đầu tư nguồn kinh phí lên đến hơn 10 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thiện nhà trường. Trong ảnh: Khu vui chơi giải trí sau giờ học của các em nhỏ.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Hàng năm, Trường Mầm non thị trấn Phố Châu còn huy động nguồn kinh phí trên 200 triệu đồng để nâng cấp, bảo dưỡng các công trình phục vụ cho công tác dạy và học.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Hiện, Trường Mầm non thị trấn Phố Châu có 20 phòng học và 17 phòng chức năng. Tất cả các phòng đều có máy nóng lạnh, hệ thống rèm che, thảm trải nhà... Trong ảnh: Từ phòng bảo vệ đến các phòng học đều được trang trí những hình vẽ bắt mắt.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non thị trấn Phố Châu có 20 lớp với tổng số 582 học sinh; 55 cán bộ, giáo viên. Trong ảnh: Giờ học thể dục của các cháu mầm non thị trấn Phố Châu.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Các em nhỏ 5A1 tham gia trò chơi dân gian

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Học sinh 5A2 tập tô chữ cái

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Trong khi đó học sinh 5A3 tập bán hàng gây quỹ

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Ngoài việc chăm lo cơ sở vật chất, trang thiết bị, Trường Mầm non thị trấn Phố Châu còn đặc biệt quan tâm đến việc trồng các loại rau xanh an toàn phục vụ các bữa ăn cho các cháu.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Hiện tại vườn rau xanh rộng 1.500m2 được lắp đặt giàn tưới tự động với rất nhiều loại cây. Trung bình mỗi ngày vườn rau cung cấp 15kg rau xanh cho bộ phận nhà bếp để chế biến các món ăn cho các cháu.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

"Tôi có 2 cháu theo học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu. Bố mẹ các cháu bận bịu suốt ngày nên ông bà thay nhau đưa cháu đến trường nhưng rất yên tâm vì các giáo viên thì thâm thiện, môi trường rất sạch, đẹp" - ông Nguyễn Quốc An (62 tuổi, TDP 3 thị trấn Phố Châu) cho hay. Trong ảnh: Vườn bắp cải đủ để cung cấp rau xanh cho bữa ăn của các cháu hằng ngày.

Ngôi trường rực rỡ sắc màu ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Cô Nguyễn Thị Hồng Sa - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu cho biết: Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay trường đã đạt chuẩn mức độ 2 và kiểm định mức độ 3. Những năm học tới, chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu (bậc mầm non) của ngành GD&ĐT Hương Sơn.

Những năm gần đây, thị trấn Phố Châu rất quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là Trường Mầm non thị trấn Phố Châu. Cùng với đó, trường còn huy động thêm từ nguồn xã hội hoá để duy tu, bão dưỡng thường xuyên nên cơ sở vật chất nhà trường hiện dẫn đầu bậc mầm non toàn huyện Hương Sơn

Ông Phan Xuân Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu

Đọc thêm

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Gần đây, nhiều trường ở Hà Tĩnh đưa Toán tiếng Anh vào giảng dạy tạo ra những học đầy hứng khởi, giúp học sinh vừa chơi vừa khám phá thế giới số học sinh động và giàu màu sắc.
Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.