Thạch Kim “bí” chỗ đổ rác

(Baohatinh.vn) - Đã mấy năm nay, hàng chục hộ dân thôn Long Hải, xã Thạch Kim (Lộc Hà) bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác nằm cách thôn chừng 100m. Trời nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc; trời mưa, rác “đua nhau” tuồn ra biển khiến người dân vô cùng bức xúc.

Năm 2010, xã Thạch Kim thành lập HTX Vệ sinh môi trường để thu gom rác thải tại từng hộ dân. Tuy nhiên, khi thu rồi thì việc đổ rác thải ở đâu lại là câu hỏi khó đối với chính quyền xã.

Để giải quyết nhu cầu trước mắt, Thạch Kim đã sử dụng bãi đất rộng khoảng 0,5 ha nằm giáp biển ở phía Bắc thôn Long Hải để làm bãi đổ rác tạm thời
Để giải quyết nhu cầu trước mắt, Thạch Kim đã sử dụng bãi đất rộng khoảng 0,5 ha nằm giáp biển ở phía Bắc thôn Long Hải để làm bãi đổ rác tạm thời

Ông Biện Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho biết: Do đất chật, người đông nên Thạch Kim không còn địa điểm nào có thể quy hoạch xây dựng bãi đổ rác thải. Do đó, để giải quyết nhu cầu trước mắt, xã đã sử dụng bãi đất rộng khoảng 0,5 ha nằm giáp biển ở phía Bắc thôn Long Hải để làm bãi đổ rác tạm thời.

Thế nhưng, với dân số trên 11 ngàn người, sống chen chúc, chật chội trên diện tích khoảng 31 ha (đất ở) lại thêm cảng biển nên lượng rác thải ở Thạch Kim tăng theo cấp số nhân. Ước tính, mỗi ngày, lượng rác thải trong dân thải ra trên 5 tấn trong khi diện tích bãi rác tạm thời của xã nhỏ nên đã rơi vào tình trạng quá tải. Xã Thạch Kim đành phải ủi, đốt để tiếp tục đổ vì hiện nay không còn địa điểm nào có thể xây dựng được bãi rác.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Biện Ngọc Cường thì về lâu dài cần phải di dời bãi rác. Tuy nhiên, chuyển bãi rác đi đâu lại là câu hỏi mà chưa tìm được câu trả lời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast