Học Bác làm tuyên giáo

(Baohatinh.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do tư tưởng, đạo đức, lề lối và thái độ làm việc của các đồng chí”, do vậy, “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”. Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người, những năm qua, những người làm công tác tuyên giáo ở Cẩm Xuyên đã không ngừng nỗ lực trên mặt trận tư tưởng, tạo khối đoàn kết, thống nhất, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và đổi mới địa phương.

Hồ Chủ tịch gặp gỡ cán bộ nữ các dân tộc đang học tại Trường Cán bộ miền núi tỉnh Tuyên Quang ngày 20/3/1961. Ảnh: Tư liệu-TTXVN
Hồ Chủ tịch gặp gỡ cán bộ nữ các dân tộc đang học tại Trường Cán bộ miền núi tỉnh Tuyên Quang ngày 20/3/1961. Ảnh: Tư liệu-TTXVN

Đổi mới tư duy

Một thời, đại đa số cán bộ tuyên giáo nhận thức một cách cứng nhắc rằng, công tác tuyên giáo là tuyên truyền, vận động, giáo dục và thuyết phục quần chúng. Bởi vậy, có khá nhiều câu chuyện tiếu lâm xung quanh công tác này. Ngay đối với nhiều cán bộ nói chung vẫn thường có câu nói đùa cửa miệng “nói như anh tuyên giáo” (ám chỉ những người chỉ nói lý thuyết suông).

Để đổi mới tư duy về công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của địa phương, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên đã tham mưu BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 2/7/2013 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Siêu Cường cho biết: Từ khi triển khai Nghị quyết 04, công tác tuyên giáo thực sự đã tạo được bước đột phá. Trước hết là việc quán triệt nghị quyết của Đảng, thay vì cán bộ tuyên truyền một chiều như trước, thì hiện nay chú trọng việc thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và học viên, gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập với thảo luận, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện; chú trọng công tác tuyên truyền miệng, đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng đối tượng.

Nói chung, đổi mới tư duy ở đây chính là phải nói gì cho người ta cần nghe, có ích cho sự nghiệp cách mạng và cuộc sống người dân chứ không phải bắt người ta nghe những gì mình cần nói. Mặt khác, để triển khai hiệu quả đổi mới công tác tuyên giáo, Cẩm Xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở; tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên và cán bộ tuyên giáo học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trang bị phương tiện làm việc. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và các xã, thị trấn đã được kiện toàn theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, trong đó, báo cáo viên cấp huyện là 30 đồng chí; báo cáo viên cấp xã, thị trấn là 81 đồng chí.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo tính thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên đã tích cực triển khai Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ 2011 đến nay, triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cẩm Xuyên đã tổ chức 356 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề với 95.000 lượt người tham gia. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện được nâng lên, ngày càng đi vào chiều sâu và chuyển biến tích cực.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được cụ thể hóa thông qua các việc làm thiết thực như tích cực tham gia bám sát địa bàn chỉ đạo cơ sở, sinh hoạt chi bộ địa bàn thôn, xóm; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm; thực hiện minh bạch trong thông tin lãnh đạo, quản lý… Các phong trào thi đua yêu nước được hưởng ứng tích cực. Từ đó, bức tranh KT-XH huyện không ngừng khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, QPAN giữ vững. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng được củng cố.

Đồng chí Lê Đình Phi - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên chia sẻ: “Những quan điểm, cả lời nói và việc làm của Bác lúc sinh thời về công tác tuyên giáo vẫn luôn là những bài học quý cho công tác tuyên giáo hiện nay. Thực hiện lời dạy của Người, thời gian tới, ban tiếp tục chủ động tham mưu Huyện ủy các văn bản liên quan đến công tác tuyên giáo; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4. Đặc biệt, sẽ chú trọng việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xứng đáng là “mặt trận tư tưởng”, tạo tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - chính trị trong giai đoạn mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI đã đề ra.

Với những nỗ lực không ngừng, 3 năm liên tục (2011-2013), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; năm 2014, được Chính phủ tặng bằng khen.

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...