Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh Hà Tĩnh nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công, đến nay, các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả.

Chiều 18/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18); Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt là Nghị quyết 19).

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Chủ trì hội nghị.

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã bám sát nội dung các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, từ đó chủ động triển khai; quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân để sắp xếp bố trí hợp lí, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Qua tinh giản biên chế đã lựa chọn những cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục công tác, phục vụ Nhân dân.

Các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện nhà.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết 18, 19.

Thạch Hà đã thực hiện các mục tiêu của nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể; khối chính quyền huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội có tính chất đặc thù; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lâm Hương Nguyễn Đình Ngụ tham luận nội dung: Khắc phục khó khăn sau sáp nhập đơn vị hành chính mới, đoàn kết, phát huy nội lực, đưa xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao; giải pháp tháo gỡ những khó khăn để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 18-NQ/TW thời gian tới.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, các cơ quan, đơn vị đã giảm tổng số 103 người là cấp trưởng các ban, phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp huyện và các chức danh chủ chốt cấp xã; giảm 13 cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; giảm 148 cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với viên chức, hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tăng 94 người, do tăng biên chế thuộc ngành giáo dục; giảm 77 người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính, tự chủ tài một phần tài chính; giảm 474 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 237 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Hợi chia sẻ kinh nghiệm thực hiện sáp nhập thôn, đổi tên tổ dân phố sau sáp nhập đơn vị hành chính; đề xuất một số giải pháp liên quan nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương thời gian tới.

Thạch Hà có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh nhưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công. Đến nay, các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả, kinh tế tăng trưởng, văn hóa - xã hội phát triển, ANTT, an toàn xã hội đảm bảo. Nổi bật như: Nam Điền, Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn đạt NTM nâng cao; thị trấn Thạch Hà xây dựng đô thị văn minh có nhiều điểm sáng, phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, các cấp ủy cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu quan trọng nhất là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức; tập trung giải quyết tồn đọng, những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế để đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Đạo đánh giáo cao những kết quả mà huyện Thạch Hà đạt được trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đồng thời gợi mở thêm một số nội dung trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy định, quy chế làm việc của bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị; quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị tài chính, tài sản công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết số 18, nghị quyết 19...

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (Nghị quyết 27); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” (Chỉ thị 19).

Sau 15 năm thực hiện, Nghị quyết 27 đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng trí thức. Hiện nay, trên địa bàn có hơn 2.900 trí thức có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Lực lượng này có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống, KT-XH, chính trị, KH&CN, GD&ĐT, VHNT, QP-AN, y tế… công tác ở nhiều ngành, nghề khác nhau. Chất lượng hoạt động, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ trí thức ở các doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Đội ngũ trí thức tham gia thảo luận, phản biện xã hội các vấn đề quan trọng của địa phương.

Đối với Chỉ thị 19, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đầu tư cơ sở vật chất trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng NTM. Công tác dạy nghề góp phần tích cực, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo từ năm 2011 là 35,6% đến năm 2021 đạt 65,39%, giúp chuyển đổi cơ cấu lao động. Gắn kết đào tạo nghề với xây dựng và phát triển mô hình kinh tế cho năng suất cao, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, tự tin và thay đổi cách nghĩ, cách làm. Phần lớn các cơ sở dạy nghề được hợp đồng có năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...