Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào phiến quân IS ở Syriat

Theo AFP, một quan chức quốc phòng cấp cao ngày 26/9 cho biết các máy bay chiến đấu Mỹ đã tiến hành đợt oanh kích mới nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong ngày thứ 5 liên tiếp tấn công các mục tiêu IS ở quốc gia Trung Đông này.

Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào phiến quân IS ở Syriat ảnh 1
Máy bay tiêm kích Mỹ trở về tàu sân bay USS George H.W. Bush sau khi không kích IS ở vùng Vịnh. (Nguồn: AFP)


Quan chức cấp cao giấu tên này nói: “Tôi có thể xác nhận các chiến dịch trên không của Mỹ đang diễn ra ở Syria.”

Sứ mệnh này hiện giống với các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu ở Iraq, theo đó, hoạt động không kích diễn ra “gần như liên tục” ở Syria.

Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, vốn chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Trung Đông, không cho biết chi tiết về những cuộc không kích mới nhất này.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói với báo giới rằng các chiến đấu cơ của Mỹ và các nước Arab đã tiến hành hơn 40 cuộc oanh tạc trong tuần này nhằm vào IS, trong đó có các nhà máy lọc dầu của nhóm này.

Trong diễn biến liên quang, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, ngày 27/9 khẳng định cần một lực lượng nổi dậy từ 12.000-15.000 người để đánh bại các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Con số này lớn hơn gấp 3 lần số chiến binh sẽ được huấn luyện ở Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Dempsey cho rằng việc xây dựng một lực lượng nổi dậy vững mạnh trên thực địa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi nhóm IS ở Syria, tuy nhiên, ông cũng cảnh báo mục tiêu này cần thời gian và sự kiên nhẫn.

Ông Dempsey nói: “Chúng tôi ước tính họ cần từ 12.000 đến 15.000 chiến binh để tái chiếm những vùng lãnh thổ bị mất ở Đông Syria.”

Đây là lần đầu tiên Washington đưa ra ước tính về quy mô lực lượng nổi dậy cần thiết để đẩy lùi các phần tử cực đoan ở Syria. Ông Dempsey nhấn mạnh việc đánh bại IS sẽ đòi hỏi nhiều yếu tố ngoài không lực và “một thành phần trên bộ” là khía cạnh quan trọng trong chiến dịch do Mỹ đứng đầu.

Tuần trước, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn kế hoạch của Tổng thống Barack Obama huấn luyện và trang bị cho 5.000 binh sỹ nổi dậy “ôn hòa” và Saudi Arabia đã đề xuất cung cấp địa điểm cho việc huấn luyện này.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast