Tiếp tục phá dỡ 2 bến khai thác cát trái phép ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ 2 bến cát trái phép trên sông Rào Nổ.

Tiếp tục phá dỡ 2 bến khai thác cát trái phép ở Hương Khê

Bến khai thác cát trái phép của ông Hoàng Quốc Luyện bị lực lượng chức năng tháo dỡ vào ngày 30/6.

Hai bến khai thác cát trái phép do ông Nguyễn Văn Dương và Hoàng Quốc Luyện (đều ở thôn 8, xã Hòa Hải, Hương Khê) tự ý lập ra để khai thác cát trên sông Rào Nổ, phục vụ nhu cầu cho người dân địa phương.

Cả hai bến đều nằm trong vườn của những hộ dân nói trên nên rất khó phát hiện. Hoạt động của các bến chủ yếu là dùng vòi hút cát lên xe rồi vận chuyển đi tiêu thụ.

Tiếp tục phá dỡ 2 bến khai thác cát trái phép ở Hương Khê

Các bến khai thác cát trái phép nằm trong vườn của hộ dân nên khó phát hiện.

Thiếu tá Lê Đức Thọ - Trưởng Công an xã Hòa Hải cho biết, thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ tăng cường tuần tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng tái diễn hoạt động này và phát hiện những vụ việc khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản khác.

Như vậy, trong 4 ngày gần đây (27 - 30/6/2021), huyện Hương Khê đã phá dỡ 4 bến khai thác cát trái phép ở địa bàn 2 xã Hà Linh và Hòa Hải.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast