Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động từ những ngày đầu năm

(Baohatinh.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng một bộ phận CBCNV vi phạm kỷ luật lao động vẫn xẩy ra.

Phổ biến là hiện tượng đi muộn, về sớm trong giờ hành chính, bỏ trống phòng làm việc vì việc riêng. Tình trạng này thường kéo dài đến hết tháng giêng, gây lãng phí tiền của Nhà nước, phiền hà cho nhân dân.

Vui tết, đón xuân là tập tục mang nét đẹp văn hóa dân tộc. Song, không vì thế mà sao nhãng công việc chung.

Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục siết chặt kỷ luật lao động trong cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của BTV Tỉnh ủy và các quyết định của UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast