[QUIZ] Hà Tĩnh ghi dấu ấn nổi bật nào trong Cách mạng Tháng Tám?

(Baohatinh.vn) - Trong Cách mạng Tháng 8/1945, quân và dân Hà Tĩnh cùng cả nước vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới.

Hà Tĩnh ghi dấu ấn như thế nào trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945?
A: Là tỉnh cuối cùng giành chính quyền ở miền Trung
B: Là nơi đầu tiên thành lập Mặt trận Việt Minh trên cả nước
C: Là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước
D: Là nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất cả nước

Giải thích

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất cả nước (bên cạnh các tỉnh (cũ): Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam), góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng của toàn dân tộc. Bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám, quân dân Hà Tĩnh cùng Nhân dân cả nước vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ, thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa cách mạng nước ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Cuộc khởi nghĩa đầu tiên giành chính quyền ở Hà Tĩnh diễn ra vào ngày nào?
A: 13/8/1945
B: 16/8/1945
C: 18/8/1945
D: 21/8/1945

Giải thích

Dưới ánh sáng Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, ngày 20/5/1945, được sự giúp đỡ của Xứ ủy Trung Kỳ, Ban vận động thành lập Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh ra đời, các nhóm Việt Minh ở các địa phương được tập hợp lại. Phong trào cách mạng có sự chỉ đạo thống nhất và tập trung ngày càng phát triển. Trước sự biến đổi nhanh chóng của tình hình trong nước và địa phương, căn cứ vào Chỉ thị của Trung ương, ngày 8/8/1945, Việt Minh liên tỉnh đã họp đại hội đại biểu hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để kiểm điểm tình hình và bàn kế hoạch chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Sau 3 ngày làm việc, đại hội đã đề ra những nhiệm vụ cần thiết và thống nhất chia hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh làm 6 phân khu và phân công cán bộ phụ trách các phân khu. Ở Hà Tĩnh, phân khu 5 gồm các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Hương Khê (cũ); phân khu 6 (còn gọi là Phân khu Nam Hà) gồm các huyện: Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Hà Tĩnh (cũ). Ngay sau khi bế mạc đại hội, nhận được tin Chính phủ Nhật đầu hàng Đồng minh, đại biểu Phân khu Nam Hà đã triệu tập hội nghị khẩn cấp ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên cũ) vào ngày 13/8/1945. Mở đầu cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Tĩnh là vào ngày 16/8/1945, một nhóm thanh niên cứu quốc ở huyện Can Lộc (cũ) đã huy động lực lượng tước vũ khí của bọn bảo an, bắt giữ tri huyện và chiếm huyện đường. Ngay trong ngày 16/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa huyện Can Lộc quyết định huy động đông đảo quần chúng vũ trang biểu tình, tuyên bố giành chính quyền ở huyện lỵ và phân công tổ chức giành chính quyền ở các địa phương trong toàn huyện.
Trong ngày 18/8/1945, sự kiện quan trọng nào đã diễn ra tại TX Hà Tĩnh (cũ)?
A: Nhân dân TX Hà Tĩnh phá kho thóc chia cho dân nghèo
B: Tỉnh trưởng Hà Văn Đại ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình của quần chúng
C: Phát xít Nhật tiến hành tập kích TX Hà Tĩnh bằng không quân
D: Chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập

Giải thích

Ngày 17/8/1945, nhận được lệnh khởi nghĩa của Việt Minh liên tỉnh, Ủy ban khởi nghĩa Phân khu Nam Hà đã ra lệnh cho ủy ban khởi nghĩa hai huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên (cũ) tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Việc giành chính quyền ở các huyện Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm Xuyên (cũ) thành công nhanh chóng đã củng cố lòng tin của Nhân dân trong tỉnh đối với Ủy ban khởi nghĩa. Nhân dân các nơi hưởng ứng kéo về giành chính quyền tỉnh lỵ theo kế hoạch đã định. Ngày 18/8/1945, tại TX Hà Tĩnh (cũ), Tỉnh trưởng Hà Văn Đại ký giấy trao trả chính quyền cùng toàn bộ sổ sách, ấn tín, súng đạn và tiền bạc cho Nhân dân. Chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được thành lập do đồng chí Trần Hữu Duyệt làm Chủ tịch.
Trong Cách mạng Tháng Tám tại Hà Tĩnh, huyện (cũ) nào giành chính quyền sau cùng?
A: Hương Khê
B: Nghi Xuân
C: Hương Sơn
D: Đức Thọ

Giải thích

Ngày 18/8/1945, 2 huyện Đức Thọ, Kỳ Anh (cũ) hoàn thành khởi nghĩa, chính quyền cách mạng lâm thời được thành lập. Ngày 19/8/1945, được tin tỉnh lỵ đã hoàn thành khởi nghĩa, tại các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn (cũ), chính quyền cũ nhanh chóng bàn giao trụ sở cho chính quyền mới. Ngày 21/8, huyện Hương Khê (cũ) giành chính quyền, là địa phương cuối cùng hoàn thành việc giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hà Tĩnh.
Sau khi khởi nghĩa thành công, Chính quyền lâm thời cách mạng Hà Tĩnh được đổi tên thành gì?
A: Mặt trận Việt Minh Hà Tĩnh
B: Hội đồng cách mạng lâm thời Hà Tĩnh
C: Ủy ban Nhân dân cách mạng Hà Tĩnh
D: Hội đồng Cách mạng nhân dân Hà Tĩnh

Giải thích

Ngày 24/8/1945, Chính quyền lâm thời cách mạng Hà Tĩnh được đổi thành Ủy ban Nhân dân cách mạng. Như vậy, khi thời cơ xuất hiện, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, chỉ trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Can Lộc (cũ) ngày 16/8/1945 và kết thúc là cuộc khởi nghĩa ở Hương Khê (cũ) vào ngày 21/8/1945, Nhân dân Hà Tĩnh đã vùng dậy giành hoàn toàn chính quyền về tay mình. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất cả nước, đánh dấu thắng lợi quan trọng, khẳng định vị trí của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói