"Hà Nội - từ mùa thu lịch sử năm 1945" lan tỏa ý chí tự cường, khát vọng phát triển

Tối 15/8, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (Hà Nội) diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là hoạt động nổi bật của Thủ đô trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử quan trọng của năm 2025.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự còn có các đồng chí: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và đông đảo nhân dân Thủ dô.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, 80 năm trước, chính tại quảng trường này đã diễn ra cuộc mít tinh lịch sử ngày 19/8/1945 của nhân dân Thủ đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa dành chính quyền trên khắp cả nước. Chính nơi đây, ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm dành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy, lan tỏa tạo ra mốc son chói lọi của dân tộc, khai sinh ra Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 2/9/1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển, đặc biệt gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế. Trong hành trình đó, Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình luôn là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế, thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, việc tổ chức chương trình nghệ thuật ngay tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám không chỉ tôn vinh lịch sử vẻ vang, lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí tự cường, khát vọng phát triển và quyết tâm tiếp nối truyền thống hào hùng. Chương trình cũng thể hiện cam kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội trong việc phát huy tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô xanh - thông minh - hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện. Với sự kết hợp giữa tính chính luận và sử thi, chương trình tái hiện một trong những dấu mốc quan trọng nhất của lịch sử dân tộc, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, sử dụng các loại hình nghệ thuật bác học, dân tộc, quốc tế cùng công nghệ sân khấu hiện đại và phong cách nghệ thuật đương đại.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương: “Hà Nội những ngày Thu lịch sử”, “Bản hùng ca Thời đại Hồ Chí Minh” và “Những chuyến tàu mùa Xuân”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương: “Hà Nội những ngày Thu lịch sử”, “Bản hùng ca Thời đại Hồ Chí Minh” và “Những chuyến tàu mùa Xuân”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

“Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” gồm 3 chương, 6 hồi, được dàn dựng công phu, ghi lại những lát cắt tiêu biểu trong 80 năm từ ngày Cách mạng Tháng 8 thành công. Từ không khí hào hùng của những ngày mùa thu cách mạng, với nắng Ba Đình rực rỡ và lời Tuyên ngôn độc lập vang dội; đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với khúc tráng ca Hà Nội, những ngày khói lửa ác liệt của trận “Điện Biên Phủ trên không”; và tiếp nối là những “chuyến tàu mùa xuân” - hình ảnh biểu trưng cho một Hà Nội hào hoa, thanh lịch, vững vàng trên con đường xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hội nhập.

Thông điệp chương trình hướng tới khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn với các thế hệ đi trước; đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp nối và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Âm nhạc của chương trình bắt đầu bằng bản “Quốc tế ca” (Pierre De Geyter) và phần mash-up các ca khúc gắn với khí thế Tổng khởi nghĩa như “Du kích ca” (Đỗ Nhuận), “Tiếng gọi Thanh niên” (Lưu Hữu Phước), “Diệt phát xít” (Nguyễn Đình Thi), “Cùng nhau đi hồng binh” (Đinh Nhu), “Mười chín tháng Tám” (Xuân Oanh), kết thúc bằng hợp xướng “Tiến quân ca” (Văn Cao) hùng tráng.

Đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật là NSND Tấn Minh; nhạc sỹ Dương Cầm - giám đốc âm nhạc; nhạc trưởng Đồng Quang Vinh - chỉ huy dàn nhạc; thạc sỹ Tuyết Minh - tác giả kịch bản kiêm tổng đạo diễn. Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sỹ tên tuổi như NSND Hoàng Anh Tú, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Lin, ca sỹ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng…, các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật và lực lượng của thành phố.

Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chương trình sử dụng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh hiện đại, cùng nghệ thuật dàn dựng sân khấu đặc biệt, giúp khán giả đắm chìm trong không gian Hà Nội ngàn năm văn hiến, từ mùa thu lịch sử đến những thành tựu nổi bật sau gần 40 năm đổi mới, đi đầu cả nước về văn hóa, chính trị, đối ngoại.

Điểm nhấn của sự kiện là ba màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật, hòa quyện âm nhạc, ánh sáng, công nghệ, đưa người xem vào “hành trình ánh sáng xuyên thời gian”, từ dấu mốc lịch sử hào hùng, qua không gian văn hóa rực rỡ của Thăng Long - Hà Nội, tới hình ảnh Thủ đô sáng tạo, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

baotintuc.vn

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Sôi nổi diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói" tại Hà Tĩnh

Sôi nổi diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói" tại Hà Tĩnh

Hưởng ứng kế hoạch của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đang triển khai “Tháng nghe phụ nữ nói”, tạo diễn đàn để hội viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, qua đó tăng cường kết nối với cấp ủy, chính quyền, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các dự thảo đề án, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn và đúng quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi tích cực hưởng ứng “Ngày Công dân số Việt Nam”

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi tích cực hưởng ứng “Ngày Công dân số Việt Nam”

Báo và PTTH Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Thư ngỏ hưởng ứng "Ngày Công dân số Việt Nam" của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định. Người đứng đầu chính quyền tỉnh tin tưởng “Ngày Công dân số Việt Nam“ đầu tiên sẽ tạo sức lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh.
Hà Tĩnh tôn vinh 31 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Hà Tĩnh tôn vinh 31 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển.
Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nhấn mạnh khối lượng, nội dung dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm rất lớn, nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến ngân sách, người dân, doanh nghiệp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải theo dõi sát tiến độ từng nội dung.
Interactive: Khung tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”

Interactive: Khung tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”

Theo Nghị định 375/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, khung tiêu chuẩn của cả 3 danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” có nhiều thay đổi, trong đó danh hiệu cấp xã gồm 6 nhóm tiêu chuẩn với 24 nội dung.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!