Cẩm Xuyên gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - Huyện Cẩm Xuyên luôn là địa phương dẫn đầu Hà Tĩnh khi có số lượng công dân nhập ngũ cao nhất toàn tỉnh, việc tuyển chọn và giao quân luôn đáp ứng chỉ tiêu, bảo đảm về số lượng, chất lượng và được các đơn vị nhận quân đánh giá cao.

Cẩm Xuyên gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Đại biểu tham dự lễ gặp mặt

Sáng 16/1, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và đón quân nhân hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về địa phương. Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và huyện Cẩm Xuyên cùng dự.

Cẩm Xuyên gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Biểu diễn văn nghệ tại lễ gặp mặt

Trong những năm qua, Cẩm Xuyên luôn là huyện có công dân nhập ngũ cao nhất toàn tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của huyện Cẩm Xuyên luôn tuyển chọn và giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm về số lượng, chất lượng và được các đơn vị nhận quân đánh giá cao.

Con em Cẩm Xuyên đứng vào hàng ngũ quân đội đã phát huy tốt bản chất truyền thống của quê hương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong số đó, nhiều đồng chí được đào tạo phát triển trong quân đội, được đứng vào hàng ngũ của Đảng và đạt các danh hiệu thi đua xuất sắc.

Cẩm Xuyên gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Quân nhân Phan Xuân Lam ở xã Cẩm Dương hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương phát biểu

Tại lễ gặp mặt, huyện Cẩm Xuyên đã đón nhận 126 công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; trong đó, 5 đồng chí được kết nạp vào Đảng, 12 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua, chiến sỹ tiên tiến, 3 đồng chí được học đào tạo ở lại phục vụ trong quân đội lâu dài.

Cẩm Xuyên gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Công dân Trần Văn Gia ở xã Nam Phúc Thăng - đại diện cho thanh niên lên đường nhập ngũ phát biểu nhận nhiệm vụ

Cùng với đón nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, huyện Cẩm Xuyên cũng động viên 136 thanh niên sắp lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 24 thanh niên sắp lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân chuẩn bị tốt hành trang người lính để bước vào quân ngũ.

Cẩm Xuyên gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng: Chúc mừng, ghi nhận và biểu dương thành tích của các quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; đồng thời đề nghị các thanh niên chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ phát huy truyền thống của cha anh, đem hết khả năng sức trẻ và trí tuệ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người quân nhân cách mạng, có đầy đủ bản lĩnh chính trị, kiến thức và năng lực, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ vịêc gì khi Tổ quốc cần.

Cẩm Xuyên gặp mặt thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Dịp này, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng tặng hoa, quà cho 126 công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và 160 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast