4 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại căn cứ Mỹ

Thông tin mới cho biết vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, bang Texas, Mỹ, ngày 2/4 đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó có cả thủ phạm, và 16 người bị thương.

Quân nhân chờ cuộc họp báo tại căn cứ Fort Hood, Texas ngày 2/4.
Quân nhân chờ cuộc họp báo tại căn cứ Fort Hood, Texas ngày 2/4.

Tư lệnh Fort Hood, Tướng Mark Milley, khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy vụ xả súng liên quan đến khủng bố.

Ông cho biết thủ phạm là một quân nhân Mỹ từng phục vụ tại chiến trường Iraq năm 2011 và đang trong giai đoạn điều trị chứng trầm cảm sau chiến tranh.

Theo Tướng Milley, thủ phạm đã sử dụng một khẩu súng lục bán tự động cỡ nòng 45 bắn vào đồng đội và sau đó tự sát.

Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Quốc hội, Nghị sĩ Mỹ Michael McCaul tiết lộ danh tính của thủ phạm là Ivan Lopez.

Khu vực Fort Hood đã bị phong tỏa trong vòng vài giờ sau khi xảy ra vụ xả súng.

Các đơn vị điều tra của quân đội, Cục Điều tra Liên bang, Cục quản lý Thuốc cùng nhiều cơ quan chức năng khác đang tiến hành điều tra vụ việc.

Vụ nổ súng tại căn cứ Fort Hood khiến người ta nhớ lại vụ xả súng kinh hoàng hồi tháng 11/2009 cũng tại căn cứ này khiến 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast