41 người Iraq thiệt mạng trong ngày 5/4

Bạo lực ngày càng gia tăng trước thềm Tổng tuyển cử của Iraq vào ngày 30/4 tới.

Ngày 5/4, đã có ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong làn sóng bạo lực trên cả nước Iraq, trong đó phần lớn các vụ tấn công xảy ra tại tỉnh miền Tây Anbar.

Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Iraq (Ảnh: AFP)
Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Iraq (Ảnh: AFP)

Theo nguồn tin an ninh Iraq, 15 binh sĩ đã thiệt mạng khi khám xét một căn nhà bị cài bom ở gần thành phố Fallujah, tỉnh Anbar, cách Thủ đô Baghdad khoảng 50km. Quân đội Iraq đã đụng hộ nhóm phiến quân Daash tại khu vực al-Malahma, cũng tại tỉnh Anbar, tiêu diệt 11 tay súng nổi dậy và làm 18 tên khác bị thương.

Trong khi đó, tại khu vực Tarmiyah, cách Baghdad 40km về phía Bắc, 1 binh sĩ Iraq đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào xe tuần tra an ninh.

Các vụ đánh bom tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Diyala, làm ít nhất 5 cảnh sát và binh sĩ Iraq thương vong.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast