50 đối tượng tấn công đồn cảnh sát, đốt xe tuần tra ở Đức

Một nhóm gồm khoảng 50 đối tượng trùm kín mặt đã tấn công một đồn cảnh sát ở khu vực Connewitz thuộc thành phố Leipzig (Đức) và phóng hỏa đốt cháy một xe tuần tra. Đây được coi là vụ tấn công mang động cơ chính trị.

Đồn cảnh sát ở khu vực Connewitz. (Nguồn: DPA)

Đồn cảnh sát ở khu vực Connewitz. (Nguồn: DPA)

Vụ tấn công không gây thương vong, song gây thiệt hại hàng chục nghìn euro khi chúng đốt xe, đập phá và ném đá, chai lọ, bom màu về phía đồn cảnh sát.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 20 giờ và chỉ kéo dài khoảng 30 giây, sau đó những kẻ tấn công đã lẩn vào bóng đêm.

Các nhà điều tra đã có manh mối ban đầu khi một nhóm giấu tên nhận trách nhiệm trên mạng Internet tiến hành vụ tấn công trên, vụ việc có liên quan tới cái chết của Oury Jalloh, một người xin tị nạn người Sierra Leon trong nhà giam cảnh sát ngày 7/1 mười năm về trước.

Jalloh đã bị thiêu sống trong trại giam năm 2005, song cho tới nay vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu hành động này.

Trên mạng Internet, những đối tượng nặc danh còn viết: "Các vị sẽ bị chúng tôi đối xử một cách thiếu tôn trọng và bạo lực như các vị làm với người tị nạn."

Hiện giới chức bang Sachsen đang rốt ráo điều tra vụ việc để đưa các đối tượng gây rối ra xét xử trước pháp luật./.

Theo Vietnamplus

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast