Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ngày 23/3 tuyên bố xóa sổ hoàn toàn thành trì cuối cùng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại làng Baghouz ở tỉnh Deir Al Zor, miền Đông Syria.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Một nữ chiến binh SDF tại khu vực mỏ dầu al-Omar ở tỉnh Deir Al Zor hôm 23/3. Lực lượng SDF cùng ngày tuyên bố xóa sổ hoàn toàn IS ở vùng kiểm soát cuối cùng tại Syria. Chiến thắng này là một cột mốc lớn trong cuộc chiến chống IS của các lực lượng trong khu vực và quốc tế trong suốt gần 5 năm qua.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Những chiếc xe bị lửa thiêu cháy chỉ còn trơ khung tại một bãi đỗ ở làng Baghouz hôm 23/3.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

IS được thành lập từ giữa năm 2014 với thủ lĩnh tối cao là Abu Bakr al-Baghdadi. Tổ chức này từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, IS đã hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp trước các chiến dịch riêng rẽ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Syria được Nga hậu thuẫn, đánh mất các thành trì quan trọng tại Iraq và phải co cụm tại khu vực nhỏ ở Đông Syria. Với việc để mất Baghouz, IS sẽ chấm dứt sự thống trị của mình tại hai quốc gia Trung Đông này.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Các tay súng SDF đóng cờ vàng tại khu vực mỏ dầu al-Omar ở tỉnh Deir Al Zor thay cho tuyên bố khu vực này đã được giải phóng.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Lá cờ vàng cũng được nhìn thấy trên nóc một tòa nhà ở Baghouz - ngôi làng tách biệt ven sông được cho là thành trì cuối cùng của phiến quân IS.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Lính Mỹ đứng cạnh xe quân sự treo cờ vàng tại mỏ dầu al-Omar hôm 23/3.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Đồ đạc ngổn ngang, xe cộ, nhà cửa bị hư hại ở Baghouz sau khi SDF chiếm lại khu vực này từ IS.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

AFP đưa tin, ngày 24/3, hàng chục tay súng IS đã ra khỏi các hầm ẩn náu để đầu hàng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn sau khi lực lượng thánh chiến này bị đánh bại hoàn toàn tại sào huyệt của IS ở ngôi làng Baghouz, gần biên giới Iraq. Người phát ngôn lực lượng người Kurd Jiaker Amed thông báo: “Nhiều tay súng của IS đã chui ra khỏi các hầm ngầm và ra hàng hôm nay”, song cho biết nhiều đối tượng khác có thể vẫn đang ẩn náu bên trong. Trong ảnh: Khói đen bốc lên mù mịt ở làng Baghouz.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Các chiến binh SDF đóng quân tại mỏ dầu al-Omar ở Deir Al Zor tươi cười khi nhìn thấy ống kính máy ảnh hôm 23/3.

Bên trong thành trì cuối cùng vừa bị xóa sổ của IS ở Syria

Chiến binh SDF tuần tra tại làng Baghouz sau khi giải phóng hoàn toàn khu vực này.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast