Ca tử vong thứ hai do bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Ngày 16/1, chính quyền Trung Quốc thông báo ca tử vong thứ hai do bệnh viêm phổi lạ ở thành phố Vũ Hán, gây ra bởi chủng virus corona mới.

Bệnh nhân là một người đàn ông 69 tuổi, được đưa vào bệnh viện khi chức năng thận bất thường và nhiều bộ phận cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cho biết trong một tuyên bố. Người này đã tử vong vào ngày 15/1.

Ca tử vong thứ hai do bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc

Chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi được cho là nguồn gốc của dịch bệnh, đã đóng cửa. Ảnh: AFP

Tính đến nay, đã có 41 người được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các xét nghiệm sơ bộ cho thấy, chứng bệnh bùng phát do chủng virus corona mới, một họ virus lớn gây bệnh cảm lạnh thông thường nhưng cũng có thể gây hội chứng hô hấp cấp (SARS).

Ngày 16/1, Nhật Bản xác nhận có một người đàn ông khoảng 30 tuổi dương tính với loại virus này và một người phụ nữ Trung Quốc đã phải cách ly do được chẩn đoán mắc bệnh ở Thái Lan. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo nguy cơ bệnh viêm phổi lạ có thể lan rộng.

Các cơ quan y tế cho biết, 763 người đã được theo dõi tại Vũ Hán sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm virus gây bệnh viêm phổi. Trong đó, 644 người đã được trả về và 119 người vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, ca tử vong đầu tiên liên quan đến virus viêm phổi được ghi nhận tại Trung Quốc là một người đàn ông 61 tuổi.

Bệnh viêm phổi bùng phát ngay trước kỳ nghỉ Năm Mới của Trung Quốc vào cuối tháng 1, khi nhiều người trong số 1,4 tỷ dân Trung Quốc sẽ về quê hoặc ra nước ngoài.

Vào tháng 3/2002, dịch SARS xuất hiện ở Trung Quốc đã giết chết gần 800 người trên toàn thế giới./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast