Hàn Quốc công khai cuộc phỏng vấn cuối đời cố Chủ tịch Keangnam

Toàn văn nội dung cuộc phỏng vấn giữa cố Chủ tịch công ty Keangnam Enterprises, ông Sung Wan-jong và phóng viên báo "Kyunghyang" của Hàn Quốc ngay trước khi ông này tự tử hôm 9/4 đã được công khai vào tối 15/4.

Theo đoạn ghi có âm thời lượng 48 phút 14 giây này, cố Chủ tịch Sung Wan-jong đã nói rằng vụ điều tra về ông và công ty Keangnam là do đương kim Thủ tướng Lee Wan-koo giật dây.

Trước đó, hôm 18/3, Viện Kiểm sát Trung ương Seoul đã tiến hành lục soát trụ sở của Keangnam Enterprises tại phường Dapsimni, quận Dongdaemun ở thủ đô Seoul, mở màn cho chiến dịch điều tra các dự án phát triển tài nguyên nước ngoài trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Lee Myng Bak.

Các nhà lãnh đạo của Đảng Saenuri cầm quyền trong cuộc họp hôm 15/4 tại Quốc hội về những cáo buộc liên quan tới tiết lộ của cố Chủ tịch Keangnam Sung Wan-jong.
Các nhà lãnh đạo của Đảng Saenuri cầm quyền trong cuộc họp hôm 15/4 tại Quốc hội về những cáo buộc liên quan tới tiết lộ của cố Chủ tịch Keangnam Sung Wan-jong.

Ông Sung nói Thủ tướng Lee Wan-koo đã nhắm vào mình do ông có quan hệ thân thiết với đối thủ tiềm năng có thể giành quyền lực chính trị của ông Lee là Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Trước đó, một số ý kiến cho rằng Tổng thư ký Ban là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc.

Cố Chủ tịch Sung Wan-jong cũng nói về Thủ tướng Lee Wan-koo là một người nhiều tham vọng và hay lợi dụng người khác.

Trong đoạn phỏng vấn, cố Chủ tịch Keangnam nhắc đến đương kim Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Byung-ki, nhưng chỉ nói rằng nếu ông tiết lộ thì ông Lee sẽ khó có thể giữ được chức vụ của mình.

Thị trưởng Busan, Seo Byung-soo cũng được ông Sung Wan-jong nhắc đến nhưng không nói cụ thể về vấn đề nhận hối lộ.

Thị trưởng Incheon, Yoo Jeong-bok tuyệt nhiên không được đề cập đến trong bài phỏng vấn dù tên ông này có trong "danh sách đen" được cho là đã nhận hối lộ từ cố Chủ tịch Sung.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast