IS có thể đang tẩy não tới 100.000 trẻ em để tấn công châu Âu

Một báo cáo mới cảnh báo, một số lượng lớn lên tới khoảng 100.000 trẻ em có nguy cơ đang bị các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tẩy não để thực hiện các cuộc tấn công châu Âu.

is co the dang tay nao toi 100 000 tre em de tan cong chau au

Các phần tử IS có thể đang tẩy não 100.000 trẻ em

Báo cáo do các chuyên gia thuộc tổ chức chống cực đoan Quilliam tại Anh thực hiện. Theo báo cáo này, những đối tượng có nguy cơ bị tẩy não cao nhất là trẻ em tị nạn bị lạc bố mẹ trên đường tới châu Âu tị nạn.

IS đã tuyên bố cung cấp 1.000 USD và một hành lang an toàn vào châu Âu để chiêu mộ những người tị nạn gia nhập tổ chức của chúng.

is co the dang tay nao toi 100 000 tre em de tan cong chau au

Trẻ em tị nạn không có người giám hộ là đối tượng dễ bị IS mua chuộc, tẩy não

Số lượng trẻ vị thành niên tị nạn không có người giám hộ ở Anh đã tăng gấp 4 lần lên tới 88.300 em. Báo cho rằng, các phần tử IS có thể xâm nhập vào các trại tị nạn và dùng tiền để tuyển mộ chiến binh nhí tiềm năng.

IS cũng được cho là sử dụng tới 2.000 USD để làm chi phí tẩy não người tị nạn.

Theo Dân việt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast