Ông Nemtsov bị giết không theo đơn đặt hàng

Hai cựu chiến binh thuộc tiểu đoàn đặc biệt “Phương Bắc” ở Cộng hòa Chechnya, Zaur Dadayev và Beslan Shavanov, đã tự lên kế hoạch giết cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov chứ không phải do ai đặt hàng cả.

Dadayev hiện đang bị giam giữ, còn Shavanov đã dùng lựu đạn tự sát khi bị cảnh sát vây bắt ở Grozny hôm 7-3.

Ông Nemtsov bị giết không theo đơn đặt hàng ảnh 1

Таmerlan Eskerkhanov được đồng bọn cắt cử theo dõi ông Boris Nemtsov. Ảnh: RIA NOVOSTI

Nguồn tin của hãng Rosbalt cho biết: “Nghiên cứu các chứng cứ, lời khai của các nhân chứng cũng như bị can, có thể đưa ra kết luận như sau: Chính Dadayev và Shavanov nảy ra ý tưởng giết ông Nemtsov. Không có ai đặt hàng họ cả”.

Sau vụ tấn công khủng bố tuần báo Charlie Hebdo ở Paris hôm 7-1, 2 cựu chiến binh Chechnya này tức giận vì một số nhà hoạt động xã hội Nga, trong đó có Nemtsov, lên tiếng ủng hộ các nhà báo thiệt mạng.

Thế là 2 người này quyết định trả thù cho những phát biểu hàm ý chỉ trích của ông Nemtsov cũng như để làm gia tăng uy tín của mình trong cư dân vùng Bắc Kavkaz, trong đó có Chechnya và Ingushetia.

Ngoài ra, Dadayev và Shavanov còn không ưa những phát biểu tiêu cực của ông Nemtsov nhắm vào nhà lãnh đạo Nga và Chechnya.

Trong bối cảnh 5 nghi can trong vụ sát hại ông Nemtsov bị bắt giữ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao cho nhà lãnh đạo Chechnya huân chương danh dự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây chỉ là sự trùng hợp, thủ tục khen thưởng phải mất vài tháng trời.

Theo Người Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast