Thái thả hơn 200 người nhập cư trái phép trở lại... biển

Hơn 200 người Rohingya có thể bị cảnh sát Thái Lan “thả” trở lại biển vì vượt biên bất hợp pháp, theo Reuters ngày 11.11.

Người Rohingya vượt biên tị nạn trên những con tàu bằng gỗ thế này - Ảnh minh hoạ: Reuters

Người Rohingya vượt biên tị nạn trên những con tàu bằng gỗ thế này - Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo đó, 259 người Rohingya (nhóm Hồi giáo thiểu số ở Myanmar) bị cảnh sát biển bắt giữ vào thứ Bảy ngày 8.11 khi cách bờ biển Thái Lan khoảng 3 km.

“Những người này lên tàu vượt biên khỏi Myanmar hướng đến Malaysia, đất nước của đạo Hồi, để tìm việc. Họ là những người nhập cư bất hợp pháp, nên chúng tôi sẽ đưa họ lại lên tàu, dẫn họ trở lại hải phận của Myanmar còn sau đó thế nào là việc của họ”, đại tá Sanya Prakobphol, trưởng công quan quận Kapoe cho biết.

Được biết, những người Hồi giáo Rohingya hiện không được chính phủ Myanmar công nhận là công dân. Họ bị kì thị, không có việc làm, không được đi học, không được chăm sóc y tế.

Từ năm 2012, hàng chục ngàn người Hồi giáo Rohingya đã tháo chạy khỏi bang Rakhine (Myanmar) khi xung đột vũ trang diễn ra giữa nhóm thiểu số Phật giáo Rakhine làm hàng trăm người chết, và 140.000 người mất nhà cửa.

Năm ngoái, bọn buôn người còn bắt giữ hàng ngàn thuyền nhân vượt biên Rohingya, nhốt họ giữa rừng để đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân. Theo phân loại của Mỹ, Thái Lan là một trong những nơi có nạn buôn người “hoành hành” nhất thế giới (cùng với Bắc Triều Tiên và Cộng hoà Trung Phi).

Theo T.Tiên/thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast