Trung Quốc điều tra phó thống đốc ngân hàng trung ương

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo đang điều tra phó thống đốc ngân hàng trung ương Phạm Nhất Phi.

Trung Quốc điều tra phó thống đốc ngân hàng trung ương

Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Phạm Nhất Phi tại sự kiện Diễn đàn Tài chính Kỹ thuật số Trung Quốc, Bắc Kinh, năm 2021. Ảnh: CRN.

Thông cáo đăng ngày 5/11 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Phạm Nhất Phi, phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đang bị điều tra với nghi vấn “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, cụm từ thường được CCDI sử dụng trong các án tham nhũng.

Ông Phạm, 58 tuổi, là một trong 6 phó thống đốc tại PBOC. Thông cáo của CCDI không tiết lộ thêm nguyên nhân điều tra hay cáo buộc nhắm vào ông Phạm.

Trước khi được chỉ định làm việc tại PBOC đầu năm 2015, ông Phạm từng công tác tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Hợp tác Đầu tư Trung Quốc. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế học của Đại học Nhân dân Bắc Kinh và bằng thạc sĩ của Đại học Columbia tại Mỹ.

Ông Phạm giữ vai trò then chốt trong chương trình phát triển tiền kỹ thuật số và thanh toán điện tử tại Trung Quốc. Hồi tháng 9, ông tuyên bố PBOC đang thúc đẩy kết nối liên ngành cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số thông qua những nền tảng thanh toán điện tử, hướng đến thiết lập mã QR đồng bộ cho thanh toán.

Ông Phạm là quan chức cấp cao đầu tiên bị điều tra tham nhũng sau khi Đại hội 20 của đảng Cộng sản Trung Quốc khép lại vào tháng 10. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính.

Vào tháng 5, CCDI cũng thông báo đang điều tra Tôn Quốc Phong, cựu lãnh đạo bộ phận chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Trước đó ba tháng, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc thông báo hoàn tất thanh tra tại 25 cơ quan tài chính, trong đó có ngân hàng trung ương, các cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm. Đây là đợt ra quân thanh tra ngành tài chính đầu tiên tại Trung Quốc kể từ năm 2015.

Theo Thanh Danh/VNE (Reuters, SCMP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast