Rau xanh tăng giá, nông dân Hà Tĩnh tăng tốc xuống giống

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh nguồn cung ít, giá cả tăng cao, nông dân tại các vùng chuyên canh rau màu ở Hà Tĩnh đang khẩn trương làm đất, xuống giống, kỳ vọng sớm ổn định nguồn cung.

Khoảng 2 tuần nay, tại các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn Hà Tĩnh, do nguồn cung khan hiếm, giá nhiều loại rau xanh tăng mạnh so với thời điểm cuối tháng 8. Khảo sát tại chợ Hà Tĩnh, các loại rau xanh như: rau muống, mồng tơi, cải ngọt được bán với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/bó, tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/bó so với trước; có một số loại đắt gấp đôi như: rau quế, rau húng, tía tô, rau răm được bán với giá 15.000 đồng/bó.

bqbht_br_0.jpg
bqbht_br_10.jpg
Thời điểm này, bà Thái Thị Nguyệt - tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh khó nhập mặt hàng rau xanh hơn.

Bà Thái Thị Nguyệt - tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Do ảnh hưởng bởi nhiều đợt mưa bão từ cuối tháng 8 nên các khu vực trồng rau trong tỉnh bị ngập úng, thối rễ, hư hỏng. Rau xanh, nhất là rau gia vị hiện rất khan hiếm, nhập hàng rất khó. Riêng các loại củ, quả nhập từ Đà Lạt vẫn có nhiều nhưng vì chi phí vận chuyển cao nên cũng đội giá lên không ít”.

Trước tình trạng khan hiếm nguồn cung rau xanh, các vùng chuyên canh rau màu tại Hà Tĩnh đã tập trung vào cuộc khôi phục sản xuất để kịp thời “giải nhiệt” cho thị trường. Tại vùng sản xuất củ cải ở thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, thời điểm này, Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Hà Trung đang thuê công nhân làm cỏ, lên luống để chuẩn bị xuống giống cây trồng vụ đông.

bqbht_br_img-0001.jpg
Công nhân Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Hà Trung làm đất để xuống giống củ cải vụ đông.

Bà Trần Thị Việt Hà - Giám đốc Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Hà Trung cho biết: “Vụ đông năm 2025, hợp tác xã dự kiến sẽ sản xuất khoảng 7 ha củ cải để đáp ứng nhu cầu thị trường. Như mọi năm, thời điểm này, hợp tác xã đã có củ cải để bán. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên bây giờ chúng tôi mới triển khai được kế hoạch sản xuất. Dù muộn hơn so với mọi năm nhưng chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tăng cường nhân lực để đảm bảo có sản phẩm ra thị trường sớm nhất có thể”.

Không chỉ ở Yên Hòa, bà con nông dân tại TDP La Xá (phường Hà Huy Tập) cũng đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo trồng các loại rau gia vị. Mặt hàng này đang được thương lái thu mua tại chân ruộng với giá 5.000 đồng/bó, cao gấp 5 lần so với cuối tháng 8.

bqbht_br_img-0027.jpg
bqbht_br_img-0042.jpg
Người dân vùng rau gia vị La Xá tăng tốc khôi phục sản xuất để sớm cung ứng cho thị trường.

Anh Hồ Văn Mạnh, người dân ở TDP La Xá, phường Hà Huy Tập cho biết: “Mưa bão vừa rồi làm hư hại 5 sào rau của gia đình. Giờ giá tăng nhưng lại không có rau để bán. Tôi phải triển khai trồng gối vụ. Phần nào còn khôi phục được thì dặm tỉa, bón phân, vun gốc, mong khoảng hai tuần nữa có thể thu hoạch sớm; diện tích hư hại nặng thì làm lại hoàn toàn. Hiện công tác làm đất gần xong, chỉ chờ có mưa là xuống giống ngay”.

Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, hiện nay, Sở NN&MT Hà Tĩnh đang triển khai xây dựng đề án sản xuất cây trồng vụ đông năm 2025. Cùng với đó, ngành chuyên môn đang tích cực phối hợp với các địa phương có vùng chuyên canh rau để khuyến khích nông dân khôi phục sản xuất, áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng và đảm bảo năng suất, chất lượng rau phục vụ thị trường.

bqbht_br_img-0053.jpg
Những cây rau phát triển xanh tốt, hi vọng sớm được cung cấp cho thị trường.

Để hạn chế ảnh hưởng của thiên tai, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo các địa phương, người dân chủ động, linh hoạt trong bố trí thời vụ và cơ cấu cây trồng đảm bảo an toàn, hiệu quả sản xuất; chủ động lên luống cao, đào rãnh thoát nước rộng, dùng ni lông che chắn giai đoạn đầu xuống giống… nhằm đảm bảo an toàn cho rau màu trước diễn biến bất thường của thời tiết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!