“Sân chơi” OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sở hữu thương hiệu “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là “chìa khóa” giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi gà trên địa bàn Hà Tĩnh nâng tầm giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tháng 12/2021, sản phẩm gà tươi của hợp tác xã (HTX) Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hiền Tâm (gọi tắt là HTX Hiền Tâm - xã Sơn Lễ, Hương Sơn) được công nhận danh hiệu OCOP 3 sao cấp tỉnh đã mở ra cơ hội phát triển về quy mô lẫn thị trường.

“Sân chơi” OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh

Gà tươi Hiền Tâm là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc HTX Hiền Tâm cho biết: “Từ lâu chúng tôi đã cung cấp gà tươi ra thị trường nhưng giá cả và nhu cầu không ổn định. Nỗ lực chinh phục OCOP 3 sao cấp tỉnh khiến cho sản phẩm gà đồi tươi sạch của vùng đất Sơn Lễ được nhiều bạn hàng biết đến. Với chất lượng thơm ngon, quá trình sơ chế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gà tươi Hiền Tâm giờ đã là mặt hàng quen thuộc tại các đại lý, siêu thị mini ở nhiều huyện, thành, thị trong tỉnh và TP Vinh (Nghệ An). Không chỉ mở rộng thị trường mà mức giá cũng được nâng lên mức 200.000 đồng/kg (trước đây chỉ 180.000 đồng/kg)”.

Lâu nay, HTX Hiền Tâm đã liên kết với Tổ hợp tác chăn nuôi gà Sơn Lễ để cung cấp gà sạch ra thị trường. Hiện nay, nhu cầu gia tăng, HTX đã động viên các thành viên tổ hợp tác mạnh dạn tăng quy mô đàn nuôi. Bên cạnh đó, HTX đang tính mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm với các hộ nuôi gà đồi trên địa bàn gắn với các chương trình tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi theo hướng VietGAP. Nếu như năm 2021, HTX bao tiêu hơn 10.000 con gà cho bà con với doanh thu đạt khoảng 1,8 tỷ đồng thì năm nay HTX phấn đấu thu mua trên 13.000 con gà với doanh thu đạt 2,5 tỷ đồng.

“Sân chơi” OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh

Lãnh đạo Liên minh HTX Hà Tĩnh kiểm tra mô hình liên kết sản xuất của HTX Hiền Tâm.

Chị Cao Thị Vân (thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ) – thành viên Tổ hợp tác chăn nuôi gà Sơn Lễ cho biết: “Gà của tổ hợp tác đã đạt tiêu chuẩn VietGAP song trước đây do không có đầu ra ổn định nên giá cả cũng bấp bênh. Từ năm ngoái lại nay được HTX Hiền Tâm bao tiêu với giá 110.000 đồng/kg nên gia đình mạnh dạn tăng quy mô đàn lên trên 500 con/lứa”.

Sơn Lễ là xã có thế mạnh về chăn nuôi gà. Do vậy việc sản phẩm gà tươi của địa phương được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh đã mở ra tiềm năng phát triển chăn nuôi gà theo hướng VietGAP bền vững.

Ông Lê Đình Khôi – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ cho biết: “Gà đồi Sơn Lễ nuôi theo hướng VietGAP cho chất lượng thịt thơm ngon, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Chính quyền địa phương sẽ đồng hành cùng HTX Hiền Tâm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cũng như tăng cường tuyên truyền, vận động, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho bà con để tạo sản phẩm chất lượng, mở rộng quy mô liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm”.

“Sân chơi” OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh

Quá trình sơ chế gà tươi Hiền Tâm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cuối năm 2021, sản phẩm của Tổ hợp tác trứng gà đồi Trại Cốc (xã Tân Hương, Đức Thọ) cũng được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây được xem là “vé thông hành” đưa trứng gà đồi Trại Cốc ra ngoại tỉnh như: Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An...

Chị Lê Thị Nguyệt - Tổ trưởng tổ hợp tác trứng gà đồi Trại Cốc chia sẻ: “Hiện nay, chúng tôi có 27 thành viên chăn nuôi gà đẻ. Sản phẩm có thương hiệu, nhiều người tiêu dùng lựa chọn nên các thành viên hiện đang phấn khởi tăng đàn. Cứ vài 3 ngày, tổ hợp tác lại đi thu gom trứng tại các thành viên và tập kết về kho bảo quản đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất hàng cho đối tác. Năm 2021, tổ hợp tác có tổng đàn trên 20.000 con, cho sản lượng 180.000 quả trứng, doanh thu đạt trên 800 triệu đồng”.

“Sân chơi” OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh

Cuối năm 2021, trứng gà đồi Trại Cốc được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Chị Trần Thị Bình (thôn Tân Thành, xã Tân Hương) vui mừng: “Khác với trước, trứng gà hiện nay được thu mua tại nhà với giá 4.000 đồng/quả. Đầu ra ổn định nên gia đình tôi mạnh dạn nâng tổng đàn lên 200 con gà đẻ (trước đây chưa đến 100 con). Từ đây đã giúp nông dân phát huy tối đa thế mạnh chăn nuôi vườn đồi, mang lại nguồn thu nhập khá”.

Theo số liệu từ Liên minh HTX tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 3 cơ sở chăn nuôi gà được chứng nhận sản phẩm OCOP. Từ đây đã mở ra cơ hội phát triển chăn nuôi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh.

“Sân chơi” OCOP nâng tầm giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh

Được bao tiêu trứng gà tại nhà với giá cao, chị Trần Thị Bình (xã Tân Hương) đã mạnh dạn nâng quy mô đàn nuôi.

Ông Lê Đăng Phúc – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh phấn khởi: “Kinh tế tập thể, HTX đã khẳng định được vai trò hỗ trợ các thành viên trong khâu sản xuất, đồng nhất quy trình kỹ thuật chăm sóc để cho ra sản phẩm đồng đều về chất lương và kết nối tiêu thụ sản phẩm gà Hà Tĩnh. Khi các HTX, tổ hợp tác tham gia vào “sân chơi” OCOP đã giúp nâng tầm giá trị sản phẩm gà Hà Tĩnh, phát huy được lợi thế địa phương nhưng không làm triệt tiêu kinh tế hộ”.

“Thời gian tới, các HTX, tổ hợp tác chăn nuôi gà có sản phẩm OCOP cần lựa chọn và kết nạp thêm thành viên để mở rộng quy mô liên kết theo hướng hàng hóa. Cùng với đó, cần nâng cao năng lực quản lý, điều hành; áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chú trọng lợi ích của thành viên và quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng, đối tác để có hướng phát triển bền vững” – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.