Sẵn sàng cho Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Còn hơn ngày nữa, Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất sẽ chính thức bắt đầu.

Trong chuỗi ngày diễn ra (2-4/12), lễ hội sẽ quy tụ hàng trăm sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh để giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài tỉnh. Thông qua lễ hội nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ, phát triển cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất…

san sang cho le hoi cam va san pham nong nghiep ha tinh

Cam Thượng Lộc (Can Lộc) có cơ hội được giao lưu, hợp tác với các vùng sản xuất khác

Mặc cho hai hôm nay trời bắt đầu có mưa phùn trở lại, thời tiết cũng rét hơn, nhưng tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh, không khí chuẩn bị cho ngày lễ hội đang hết sức khẩn trương. Ông Nguyễn Cao Tùng Lâm - Phó trưởng phòng Tài Chính huyện Lộc Hà cho biết: “Năm nay, Lộc Hà kêu gọi được 6 đơn vị, tham gia 3 gian hàng giới thiệu sản phẩm. Chủ yếu là những sản phẩm đặc trưng riêng của địa phương như: các loại sản phẩm từ biển, dầu lạc, dầu vừng… Lễ hội giúp các doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất của địa phương được giao lưu, học hỏi các đơn vị bạn trong SX-KD. Quan trọng là đây chính cơ hội xúc tiến cung - cầu, thay đổi phương thức kinh doanh, đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng hơn”.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho việc bài trí hàng hóa trong ngày mai. Lễ hội lần này, công ty công phu chuẩn bị các mô hình về quy trình sản xuất giống lúa, lạc; sản phẩm lúa gạo BQ - giống lúa đang khẳng định thương hiệu tại Hà Tĩnh. Ngoài ra, với xu thế phát triển nông sản sạch, nông sản hữu cơ, công ty còn ra mắt thêm sản phẩm phân bón hữu cơ nhằm giúp bà con, khách hàng có cơ hội tìm hiểu và kết nối với sản phẩm.

san sang cho le hoi cam va san pham nong nghiep ha tinh

Các đơn vị gấp rút công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ hội

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh cho biết, công tác chuẩn bị, kịch bản các hoạt động lễ hội đã cơ bản sẵn sàng. Lễ hội có quy mô gần 90 gian hàng, quy tụ hàng trăm sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn đặc sắc, tiêu biểu của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc trưng là cam, bưởi. Cũng theo ông, đối với những nơi quy tụ nhiều vườn cam, bưởi ngon như: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn và Can Lộc, mỗi địa phương sẽ có 8 gian hàng được triển lãm, thương mại tại hội chợ.

“So với các hội chợ lần trước, lễ hội lần này thu hút được nhiều địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm và tích cực tham gia. Lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh sản phẩm nông nghiệp địa phương, các chuỗi hoạt động kết nối sẽ hình thành không gian văn hóa - ẩm thực đặc trưng của quê hương Hà Tĩnh. Đặc biệt, lễ hội lần này còn tạo điểm nhấn bằng cuộc thi về gian hàng đẹp, chất lượng cam đặc sản tiêu biểu. Việc vinh danh tại lễ hội sẽ làm nổi bật các sản phẩm có chất lượng cao, khuyến khích phong trào thi đua sản xuất, xây dựng thương hiệu,” - ông Tường cho biết.

san sang cho le hoi cam va san pham nong nghiep ha tinh

Những sản phẩm cam đảm bảo tiêu chuẩn VietGap sẽ được tổ chấm thi ưu tiên hơn trong đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Nhuần, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Chủ trì cuộc thi gian hàng đẹp và chất lượng cam đặc sản tiêu biểu cho biết: “Ban Tổ chức đã hoàn thành thể lệ cuộc thi và đăng tải chính thức trên cổng thông tin điện tử các ngành, địa phương, trên các phương tiện truyền thông đại chúng… Theo đó, cuộc thi sẽ chú trọng nhất đến chất lượng các sản phẩm, ưu tiên điểm số cho sản phẩm có hương vị đặc trưng, sản phẩm được giới thiệu hay, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đạt tiêu chuẩn VietGap… Dự kiến, sẽ có 5 giải thưởng đối với gian hàng sản phẩm cam và 5 giải thưởng đối với gian hàng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.”

Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, có sự chuẩn bị kỹ càng, phong phú các nội dung hoạt động, Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và du khách.

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.