Sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ với tinh thần "Phía trước là Nhân dân"

(Baohatinh.vn) - Những người lính đeo quân hàm xanh ở Hà Tĩnh luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, quả cảm trên mặt trận phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng tin cậy trong mỗi đợt thiên tai

BĐBP Lạch Kèn giúp ngư dân Nghi Xuân giằng
néo tàu thuyền để đảm bảo an toàn tại nơi neo đậu khi có mưa bão.

Những ngày vừa qua, đề phòng bị ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 nên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ở Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh) đã huy động tối đa quân số, chuẩn bị đủ phương tiện, trang thiết bị và luôn trong tâm thế sẵn sàng hành động. Cùng với theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp với chính quyền địa phương trong xây dựng phương án, những người lính biên phòng cũng đã hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ, thu dọn ngư cụ và kiểm tra tình hình ở các vị trí xung yếu, dễ bị ngập lụt, triều cường tác động…

Ông Nguyễn Xuân Luận - Bí thư Chi bộ thôn Trung Tiến (xã Kỳ Khang) cho biết: “Không chỉ có dịp này mà cứ trước mỗi đợt thiên tai là BĐBP Kỳ Khang xuống tận địa bàn, đến từng nhà dân có nguy cơ bị ảnh hưởng để nhắc nhở nâng cao ý thức phòng tránh, hỗ trợ giằng néo nhà cửa, di dời tài sản có giá trị, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Sau mưa bão, các anh lại tiếp tục xuống hỗ trợ cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai và dọn dẹp nhà cửa, đường sá, xóm làng”.

Ông Nguyễn Xuân Luận - Bí thư Chi bộ thôn Trung Tiến (đứng trước, phía bên phải) cùng bộ đội biên phòng và bà con ngư dân đưa thuyền lên bờ khi nghe tin có bão lớn.

Với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, BĐBP Hà Tĩnh đã luôn phát huy vai trò xung kích trên mặt trận phòng chống thiên tai (PCTT), nhất là các địa bàn trọng yếu trên hai tuyến biên giới. Theo đó, tất cả các đơn vị trực thuộc đã gắn kế hoạch bảo vệ biên giới, biển đảo với phương án PCTT theo phương châm “Phòng là chính, ứng cứu kịp thời, đảm bảo an toàn về mọi mặt”. Trên cơ sở đặc điểm của từng loại hình thiên tai, 7 đơn vị tuyến biển tập trung phương án, nhân lực, phương tiện ứng phó với mưa bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, lốc xoáy, vỡ đê, ngập cục bộ; còn 6 đồn tuyến rừng thì tham gia ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, vỡ hồ đập, hạn hán gây cháy rừng…

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh thông tin: “Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn (CHCN), BĐBP Hà Tĩnh đã tham gia ứng phó với 40 đợt thiên tai, mưa bão. Qua đó, đã thông báo, kêu gọi 138.313 tàu thuyền/496.909 lao động về nơi tránh trú; yêu cầu di dời 1.342 phương tiện, cưỡng chế buộc rời khỏi tàu 641 ngư dân để đảm bảo an toàn; tham gia hàng chục nghìn ngày công giúp Nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức 231 buổi tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho 14.524 lượt người dân…”

CBCS Đồn Biên phòng Cửa Sót giúp ngư dân Lộc Hà neo đậu, giằng néo tàu thuyền.

Tham gia cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống

Quán triệt mệnh lệnh của cấp trên, gần 1 tuần nay, CBCS ở tàu BP 34-98-01 của Hải đội 2 luôn thường trực 100% quân số, đảm bảo đầy đủ vật tư, nhiên liệu, phao cứu sinh để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Cùng với theo dõi tình hình thời tiết thì những người lính trên tàu cũng luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin, tín hiệu các vụ tai nạn có thể xảy ra trên vùng biển và tính toán chính xác ví trí, tọa độ của các sự cố để có thể ứng cứu kịp thời, hiệu quả, an toàn.

Thiếu tá Lê Quang Đức – Hải đội trưởng Hải đội 2 quán triệt tinh thần ứng trực và quyết tâm sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn cho CBCS tàu BP 34-98-01.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - Tàu phó tàu BP 34-98-01 chia sẻ: “Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình nên chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mọi lúc, mọi nơi, mọi điều kiện thời tiết. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn luôn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, CHCN trên biển, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân”.

Hải đội 2 là lực lượng chủ công, “thiện chiến” nhất của BĐBP Hà Tĩnh trong thực hiện công tác tìm kiếm, CHCN trên sông, trên biển nên những người lính ở đây luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, vào cuộc tích cực và hiệu quả trong các đợt thiên tai. Đặc biệt, quán triệt Nghị quyết số 689 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, 10 năm qua, đơn vị biên phòng này đã ứng cứu thành công 6 tàu cá, 14 người và góp phần đảm bảo an toàn cho hàng nghìn người.

CBCS kiểm tra động cơ, buồng lái, trang bị kỹ thuật ... để sẵn sàng xuất phát khi có lệnh.

Thiếu tá Lê Quang Đức – Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: “Chúng tôi đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên về chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác PCTT - CHCN và xây dựng quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương. Đơn vị cũng đã gắn việc xây dựng chương trình huấn luyện phù hợp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác CHCN với nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của các chỉ huy. Đặc biệt, chúng tôi luôn chủ động trong dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, dự kiến các phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện (2 tàu, 11 ca nô) để xử lý tốt mọi tình huống”.

Cùng với Hải đội 2, tất cả đơn vị trực thuộc BĐBP Hà Tĩnh đều vào cuộc trách nhiệm, kịp thời, hiệu quả trong ứng phó với các vụ tai nạn, sự cố. Nhờ vậy, từ năm 2014 đến nay, toàn lực lượng đã điều động 195 lượt tàu xuồng, 171 lượt ô tô và 7.609 lượt CBCS tham gia hoạt động CHCN; qua đó, đã tổ chức CHCN thành công 135 vụ/129 phương tiện/629 người. Để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức các cuộc diễn tập; huấn luyện cho hàng nghìn lượt CBCS về kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; tham mưu xây dựng 5 nhà tránh trú bão, 2 âu thuyền tránh bão, bố trí 5 điểm bắn pháo hiệu tại các đồn ven biển…

BĐBP Hà Tĩnh luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang bị để thực hiện nhiệm vụ PCTT - CHCN.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh khẳng định: “Công tác PCTT - CHCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng được BĐBP Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ, hiệu quả và an toàn. Sự vào cuộc của chúng tôi đã góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, quân đội, Nhân dân dân nên luôn được ghi nhận và đánh giá cao. Trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ PCTT - CHCN, đã có 38 lượt tập thể, 94 lượt cá nhân được khen thưởng”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói