Chung tay bảo vệ an ninh biên giới

(Baohatinh.vn) - Dưới sự chủ trì phối hợp của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, các lực lượng công an, quân sự, hải quan, kiểm lâm… đã cùng vào cuộc hiệu quả chung tay bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

bqbht_br_2-copy.jpg
Lực lượng biên phòng, công an, dân quân lên đường tuần tra bảo vệ biên giới xã Sơn Kim 1.

Hương Sơn là huyện có tuyến biên giới kéo dài, trọng yếu nên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã luôn chủ động phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự, bảo vệ rừng… chủ động nắm chắc tình hình, ngăn chặn kịp thời các âm mưu chống phá của thế lực thù địch, phòng chống các loại tội phạm và thực hiện nhiệm vụ khác.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm nên từ năm 2019 đến nay, ở khu vực biên giới Hương Sơn, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 291 vụ/400 đối tượng phạm pháp, thu giữ 637 kg ma túy đá, 15 kg ketamin, 634 nghìn viên hồng phiến, 179 bánh heroin, 567 kg pháo nổ, 215 cá thể tê tê, 36 m3 gỗ; xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng.

5 năm gần đây, các lực lượng chức năng cũng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 1.549.156 lượt người, 862.710 lượt phương tiện; phát hiện và xử lý 50 vụ/ 69 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

bqbht_br_dsc-9714-copy.jpg
BĐBP phối hợp với lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa, phương tiện thông quan qua Cửa khẩu Cầu Treo.

Lực lượng biên phòng cũng đã phối hợp chặt chẽ với hải quan cửa khẩu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Anh Đào Nghĩa Đồng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo chia sẻ: “Việc phối hợp chặt chẽ giữa biên phòng với chúng tôi tại cửa khẩu có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc gia, ngăn chặn các hoạt động phạm pháp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Chúng tôi luôn duy trì phối hợp tốt bằng nhiều hình thức như: trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát chung, tổ chức các hoạt động phối hợp (hội nghị, giao ban, ký kết), xử lý vi phạm…

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, hải quan và biên phòng đã cùng nhau thực hiện 274 lượt tuần tra, kiểm soát ở khu vực cửa khẩu và hai bên cánh gà; trao đổi 302 thông tin quan trọng; xử lý 88 vụ việc/208 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự, 74 vụ/52 đối tượng liên quan đến buôn lậu, 95 vụ/125 đối tượng liên quan đến ma túy…”

bqbht_br_dsc-3558-copy.jpg
BĐBP cùng lực lượng Công an xã Phú Gia (Hương Khê) phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Những năm qua, các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã quán triệt tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Đây được xem là “xương sống”, nền tảng căn bản để các lực lượng chủ chốt cùng vào cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ QP – AN ở khu vực biên biên giới Hà Tĩnh; trong đó nổi bật nhất là ở tuyến biên giới các huyện Hương Sơn, Hương Khê, TX Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân…

dsc-1690-copy-copy-399.jpg
Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) phối hợp cùng cán bộ bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Vũ Quang tuần tra vùng lòng đập Đá Hàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi lực lượng đều đã phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ của mình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tạo “lá chắn thép”, bảo vệ vững chắc trên 2 tuyến biên giới.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với công an, quân sự đấu tranh thắng lợi 390 chuyên án, vụ án/500 đối tượng phạm pháp; thu giữ 638 bánh heroin, 1.704 kg ma túy tổng hợp, 1.859.671 viên ma túy tổng hợp, 11.000 viên tân dược, 4.090 kg cần sa, 2.362 kg pháo, 1.620 kg thuốc nổ, 530 quả mìn, 600 kg tê tê, 4 kg vàng, 5.000 lít dầu, 27 khẩu súng quân dụng; xử phạt hành chính 1.347 vụ/2.010 đối tượng với số tiền gần 5,7 tỷ đồng…

bqbht_br_imgp0444-copy.jpg
Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phối hợp vận động thu hồi, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ ở các xã ven biển.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP Hà Tĩnh với các lực lượng chức năng cũng đã tạo nền tảng để phối hợp, vận động các tổ chức, đoàn thể cùng tham gia bảo vệ biên giới, tạo “cánh tay nối dài” để tiếp nhận thông tin từ cơ sở, ngăn ngừa các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo vệ sự bình yên nơi biên cương.

Nổi bật như các mô hình: “Tổ tự quản đường biên giới” (167 tổ, 6.852 hộ gia đình/16.260 cá nhân tham gia); “Tổ tự quản mốc quốc giới, công trình biên giới” (31 tổ, 211 hộ gia đình/270 cá nhân tham gia); “Tổ tự quản an ninh, trật tự” (1.071 tổ/6.571 thành viên); “Tổ tàu thuyền an toàn” (262 tổ/1.635 tàu thuyền/3.378 thành viên); “Bến, bãi an toàn” (46 bến bãi/4.836 thành viên tham gia)…

bqbht_br_dsc-1750-copy-356.jpg
Đồn Biên phòng Thiên Cầm cùng đại diện chính quyền địa phương và Công an xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) trao đổi tình hình ANTT ở các địa bàn, khu vực nhạy cảm.

Thượng tá Bùi Việt Dũng – Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Trong bối cảnh công tác bảo vệ biên giới còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp thì việc chủ động phối hợp hành động giữa BĐBP Hà Tĩnh với công an, quân sự, hải quan, kiểm lâm, cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể các cấp có vai trò, ý nghĩa rất lớn.

Sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ, toàn diện, liên tục và hiệu quả của các lực lượng đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia”, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ QP - AN ở 41 xã thuộc 9 huyện, thị xã biên giới”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.
Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Ngày 19/3/1975: Giải phóng Quảng Trị

Tại mặt trận Quảng Trị, đêm 18 rạng ngày 19/3/1975, các lực lượng ta đồng loạt tiến công vào tuyến phòng thủ của địch. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng.