Bộ đội Biên phòng phối hợp, giúp đỡ bạn Lào bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - “Giúp bạn chính là giúp mình” - BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên phối hợp, giúp đỡ các lực lượng chức năng nước bạn Lào cùng nhau bảo vệ tốt tuyến biên giới chung 2 nước.

anh-1-11-3411-5801-4100-3432.jpg
Các chỉ huy của BĐBP Hà Tĩnh dự lớp khai giảng nghiệp vụ biên phòng năm 2024 cho cán bộ quân đội Lào.

Được sự giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh, những ngày này, tại huyện Lộc Hà, 20 chiến sĩ biên phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) đang miệt mài với chương trình huấn luyện nghiệp vụ. Cùng với đi thực tế ở một số đơn vị biên phòng tuyến biên giới bộ ở Hà Tĩnh để trao đổi, học tập kinh nghiệm thì lực lượng bảo vệ biên giới của bạn còn được học tập, nghiên cứu về chính trị và kiến thức quân sự.

Đặc biệt, thành phần tham gia tập huấn được BĐBP Hà Tĩnh trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ biên phòng như: nhận thức chung về lãnh thổ, biên giới quốc gia; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động đối với Việt Nam và Lào; công tác tuần tra bảo vệ biên giới và sử dụng bản đồ xác định đường biên giới; công tác vận động quần chúng; công tác kiểm soát, bảo vệ biên giới; công tác trinh sát; công tác đảm bảo hậu cần; đảm bảo kỹ thuật trong bảo vệ biên giới…

4u1a7662-copy-5838-2634-263-3870.jpg
BĐBP Hà Tĩnh giúp lực lượng biên phòng nước bạn nâng cao kỹ thuật chiến đấu, kỹ thuật bắn súng.

Trung úy Phông Sạ Con Săn Na Li - Trợ lý Ban BĐBP, Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay chia sẻ: “Chúng tôi sang Hà Tĩnh tập huấn trong thời gian 1 tháng, hiện đã được 2 tuần. Ở đây, chúng tôi đã được BĐBP Hà Tĩnh hỗ trợ tối đa về mọi mặt, được nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ biên phòng và khả năng bảo vệ biên giới. Qua đó, vừa góp phần thắt chặt thêm tình cảm giữa hai bên vừa cùng nhau bảo vệ tuyến biên giới chung tốt hơn”.

Cùng với tập huấn, đào tạo cán bộ thì công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới cũng được 6 đồn biên phòng trên tuyến biên giới bộ duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Dũng - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) thông tin: “Để bảo vệ 19 km đường biên, 6 cột mốc và 1 cọc dấu tốt hơn, chúng tôi thường xuyên thông tin, phối hợp, tổ chức tuần tra song phương với Đại đội Biên phòng 311 của Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn. Khi thực hiện các nhiệm vụ chung, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch, thảo luận và thống nhất các phương án hành động, chủ động hỗ trợ bạn đảm bảo hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị…”.

152-copy-6901.jpg
Lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn tham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tại Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Hà Tĩnh có đường biên giới đất liền phía Tây dài gần 165 km giáp ranh tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn, có 53 cột mốc và 8 cọc dấu. Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Đại đội Biên phòng 252, Đại đội Biên phòng 253, Đồn Công an Cửa khẩu Nậm Phao (tỉnh Bolikhămxay) và Đại đội Biên phòng 311, Đồn Công an Ma Ka (tỉnh Khăm Muồn) trong tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Các đơn vị biên phòng tuyến rừng cũng đóng vai trò nòng cốt trong tổ chức kết nghĩa 3 cặp cụm dân cư và 3 đồn biên phòng trong nước với phía biên giới đối diện để phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

anh-14-6247-copy-5395.png
Lực lượng tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hà Tĩnh) với Đại đội Biên phòng 311 (Lào) tuần tra song phương đường biên, bảo vệ cột mốc và trao biên bản ghi nhớ.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, các đồn biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Sơn Hồng (Hương Sơn), Hương Quang (Vũ Quang), Phú Gia, Hòa Hải, Bản Giàng (Hương Khê) đã chủ trì, phối hợp thực hiện 18 cuộc tuần tra song phương với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổ chức 13 cuộc hội đàm về nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện 1 cuộc diễn tập chung về chống di cư bất hợp pháp, tăng cường quản lý các cửa khẩu bộ…

Qua đó, cùng đấu tranh thành công 21 chuyên án, bắt 65 đối tượng, thu giữ 402 bánh heroin, 830.000 viên ma túy tổng hợp, 235 kg ma túy đá, 4.000 kg cần sa khô, 3.500 kg tiền chất ma túy; làm thủ tục cho khoảng 1,8 triệu lượt người xuất nhập cảnh; kết hợp tuyên truyền bảo vệ biên giới với khám chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn lượt cư dân biên giới nước bạn…

dsc-3670-copy-7723-9348-2933-9935.jpg
BĐBP Cầu Treo trao đổi thông tin với lực lượng công an, biên phòng Cửa khẩu Nậm Phao để đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt, các loại tội phạm được chế.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội và tinh thần chỉ đạo của tỉnh, BĐBP Hà Tĩnh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, hai bên đã có sự phối hợp, hỗ trợ rất trách nhiệm, trên tất cả các mặt công tác, trong mọi thời điểm. Qua đó, góp phần giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng bảo vệ tuyến biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phồn thịnh”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.