“3 gặp”, “4 biết” trong công tác tuyển quân ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công khai, minh bạch, rõ ràng, chính xác, tuân thủ quy trình, thực hiện tốt “3 gặp” và “4 biết”… là yếu tố quan trọng để các địa phương ở Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác tuyển quân.

bqbht_br_3-copy.jpg
Công dân xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Những ngày đầu tháng 11 này, ở các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) trên địa bàn Hà Tĩnh luôn trong không khí rộn ràng. Mấy ngày gần đây, trụ sở UBND các xã Cẩm Thành, Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) cũng đầy nhộn nhịp, băng rôn, khẩu hiệu treo nhiều nơi, danh sách công dân tham gia khám tuyển được niêm yết công khai...

Thượng tá Trần Danh Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên cho biết “Đơn vị luôn bám sát tình hình địa bàn để tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường công tác quản lý đối với nhiệm vụ tuyển quân và chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho hội đồng NVQS cùng cấp tổ chức thực hiện công tác khám tuyển nghiêm túc phù hợp với đặc thù từng địa phương”.

bqbht_br_tlh-copy.jpg
Thanh niên Nguyễn Văn Hợp (thứ 2 từ phải sang) ở xã Tân Lâm Hương lần thứ 2 làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

Cầm trên tay lá đơn đăng ký xung phong nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Văn Hợp ở xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) lòng đầy tự hào vì đây là lần thứ 2 anh viết đơn tự nguyện nhập ngũ. Nguyễn Văn Hợp chia sẻ “Bản thân tự nhận thấy môi trường quân đội vừa là nơi để rèn luyện, vừa là nơi có thể cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc nên tôi đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Lần trước địa phương đã đủ chỉ tiêu, hi vọng lần này tôi sẽ được đứng trong hàng ngũ quân đội để học tập và rèn luyện”.

Ông Trần Quốc Phương - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Lâm Hương cho biết “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ nên các thanh niên trên địa bàn đã nhận thức và xác định rõ tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an là vinh dự, trách nhiệm và là nghĩa vụ của mỗi người. Nhờ vậy, nhiều công dân trẻ đã tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

bqbht_br_2-copy.jpg
Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Quang Diệm (Hương Sơn) được thực hiện công khai, dân chủ, chính xác, đúng quy trình và quy định.

Năm nay, huyện Hương Sơn được giao tuyển chọn, gọi 150 công dân nhập ngũ. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương nên Hội đồng NVQS huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và bố trí ngân sách bảo đảm tốt công tác khám tuyển. Công tác sơ khám cấp xã được Ban CHQS huyện phối hợp cùng cơ quan công an, y tế tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, công khai, minh bạch. Quá trình khám tuyển, những công dân có dấu hiệu sử dụng thủ thuật để làm sai lệch kết quả đều được lưu lại để kiểm tra, những người vắng mặt được tổ chức khám bổ sung, trường hợp cố tình trốn tránh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thượng tá Phạm Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết “Chúng tôi luôn chú trọng thực hiện tốt “3 gặp” (gặp cấp ủy, chính quyền địa phương, gặp gia đình, gặp bản thân công dân nhập ngũ), “4 biết” (biết lai lịch chính trị, biết hoàn cảnh gia đình, biết sức khỏe và văn hóa, biết tâm tư nguyện vọng của công dân) và “4 công khai” (công khai danh sách công dân miễn thực hiện NVQS, danh sách công dân tạm hoãn thực hiện NVQS, danh sách công dân đủ điều kiện khám, danh sách công dân trúng tuyển NVQS). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển quân”.

bqbht_br_4-copy.jpg
Cán bộ y tế xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh) kiểm tra huyết áp cho công dân khám sơ tuyển.

Để “tuyển người nào chắc người đó”, cơ quan quân sự các cấp ở Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và hội đồng NVQS tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn triển khai, thực hiện đồng bộ quy trình công tác tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, đúng luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Các địa phương giao quân thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc đăng ký, quản lý thực lực và tổ chức sơ tuyển, xét tuyển, phát lệnh gọi công dân khám tuyển sức khỏe theo số lượng, chất lượng đúng quy định.

bqbht_br_1-copy.jpg
Biểu dương các công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ ở xã Hà Linh (huyện Hương Khê).

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Bên cạnh đó, các cấp, ngành cũng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra chặt chẽ và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt gắn với xử lý nghiêm túc, dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.