'Nhân dân Lào mãi ghi nhớ sự hy sinh to lớn của Quân đội và nhân dân Việt Nam'

Đại tướng Chanyalath nhấn mạnh sự hy sinh to lớn của Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho sự nghiệp cách mạng của Lào sẽ không bao giờ phai nhạt, mãi mãi in sâu trong trái tim người dân Lào.

Ngày 29/10, cuộc gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/102024) đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự cuộc gặp mặt có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc cựu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào…

Liên quân Lào-Việt trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Liên quân Lào-Việt trong kháng chiến chống Pháp, năm 1950. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 30/10/1949, Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định "Các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp bạn Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện."

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, đây là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển, trưởng thành của các lực lượng quân sự Việt Nam trên chiến trường Lào; khẳng định đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hoạt động trên đất bạn Lào là biểu tượng cao đẹp, sự gắn kết bền chặt của tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam-Lào. Với ý nghĩa đó, ngày 30/10/1949 được lấy làm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Chuyên gia quân sự Việt Nam với các chiến sỹ Lào. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Chuyên gia quân sự Việt Nam với các chiến sỹ Lào. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ chiến đấu, công tác trên đất bạn Lào, cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình."

Trong khoảng 4 thập niên thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Lào, Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, son sắt, hoàn thành đặc biệt xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng giao phó, cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào lập nên những chiến công hiển hách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, liên minh chiến đấu có một không hai trong lịch sử.

"Những chiến công, thành tích và sự hy sinh của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã để lại trong lòng nhân dân các dân tộc Lào những tình cảm sâu nặng và sự trân trọng đặc biệt, đúng như lời khen ngợi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào: 'Trên đất nước Lào, không có nơi nào mà không có dấu chân của Quân tình nguyện Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh đóng góp của Quân tình nguyện Việt Nam'," Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tri ân trân trọng đối với những đóng góp to lớn của lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước.

Ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp to lớn đối với cách mạng hai nước Việt Nam-Lào, lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã vinh dự được Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại tướng Chansamone Chanyalath khẳng định Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào là những người đồng chí đã cùng chiến đấu, cùng sống chết với Quân đội và nhân dân các dân tộc Lào trong đấu tranh chống đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai, giành độc lập, tự do cho Lào.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam nói chung, Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nói riêng đã cùng chung gian khổ với quân và dân Lào, hy sinh xương máu của mình để làm tròn nghĩa vụ quốc tế tại Lào trong hàng chục năm liền, có người đã coi Lào là quê hương thứ hai của mình, nhiều người đã dành cả cuộc đời chiến đấu, làm chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều hơn thời gian bên gia đình ở Việt Nam.

Chuyên gia Việt Nam giúp Lào đào tạo công nhân và xây dựng xưởng rèn, xưởng mộc. (Ảnh: TTXVN)
Chuyên gia Việt Nam giúp Lào đào tạo công nhân và xây dựng xưởng rèn, xưởng mộc. (Ảnh: TTXVN)

"Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào nhận thức sâu sắc rằng trên mảnh đất thân yêu của chúng tôi, từ Bắc vào Nam đã trộn lẫn những giọt mồ hôi và xương máu của các chiến sỹ cách mạng hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của Lào... Sự ghi nhớ, biết ơn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đối với những cống hiến, sự hy sinh to lớn của Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em dành cho sự nghiệp cách mạng của Lào sẽ không bao giờ phai nhạt, mãi mãi in sâu trong trái tim người dân Lào," Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh.

Đại tướng Chansamone Chanyalath khẳng định trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, Đảng, Chính phủ, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Lào sẽ cùng với Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em giữ gìn, phát huy mối quan hệ hiếm có giữa hai nước mãi mãi vững bền, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Tại cuộc gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, Phó Trưởng ban Liên lạc toàn quốc cựu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào chia sẻ, cùng với niềm vinh dự, tự hào, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào nhận thức được trách nhiệm lớn lao trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào và sẽ không ngừng phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống người chiến sỹ tình nguyện, phấn đấu góp phần vun đắp, xây dựng tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền lại cho các thế hệ kế tiếp./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.