Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ngày 25/10/2024, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Công an xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) và UBND xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Buổi tuyên truyền thu hút số lượng người tham gia với quy mô lớn - hơn 500 đại biểu là đại diện các ban, ngành, đoàn thể; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận; tổ hòa giải cơ sở; ban giám hiệu và học sinh các trường học trên địa bàn...

d-3960-9534.jpg
Các trưởng thôn tại xã Đỉnh Bàn đã ký cam kết với mục tiêu phấn đấu 100% hộ gia đình không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán.

Báo cáo viên của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo... Đặc biệt, đại biểu được nghe giới thiệu về một số điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2025...

Tại hội nghị, các trưởng thôn đã ký cam kết chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã với mục tiêu phấn đấu 100% hộ gia đình không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với từng địa bàn.

Lý giải về việc lựa chọn xã Đỉnh Bàn để tổ chức điểm trên toàn tỉnh, Trung tá Phạm Đình Sang - Đội trưởng Đội Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) thông tin: "Vào tháng 11/2023, tại địa bàn xã xảy ra vụ nổ pháo tự chế ở nhà anh N.T.H. (SN 1999, trú thôn Tân Phong) khiến 3 nạn nhân thương vong, nhiều tài sản giá trị bị hư hỏng nặng. Do vậy, việc tuyên truyền và ký cam kết giúp người dân hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; nhất là trong bối cảnh luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2025... Từ đó, giúp người dân thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, góp phần bảo đảm tốt ANTT tại địa phương".

s-9240-709.jpg
Các loại súng, vũ khí tự chế có độ sát thương cao.

Thời gian qua, lực lượng công an các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành, mang vũ khí đến cơ quan chức năng giao nộp và tích cực chung tay tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép. Công an các huyện, thị, thành cũng đã tiến hành thu hồi, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp, qua đó, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Mới đây nhất, tháng 10/2024, Công an huyện Đức Thọ vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gồm: 37 súng các loại; 11 linh kiện súng (tay cầm súng, nòng súng...), 14 vũ khí thô sơ (kiếm, mã tấu...), một số loại vũ khí khác như: dao, thanh sắt, gậy...; 23,78 kg pháo nổ, 77 vỏ pháo cuốn...

Thiếu tá Trần Doãn Trường – Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Đức Thọ) nhấn mạnh: "Bên cạnh việc vận động, công an toàn huyện đã tổ chức cho hộ kinh doanh, cá nhân làm cam kết không mua, bán các loại phế liệu, phế phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành kế hoạch tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để người dân hiểu và thấm các quy định của pháp luật".

Công an huyện Đức Thọ tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ vào tháng 10/2024.

Công an huyện Đức Thọ tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ vào tháng 10/2024.

Từ đầu năm đến nay, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức 1.523 buổi tuyên truyền pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với 171.913 người tham gia, tiến hành ký cam kết với 389.270 hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, 563.263 cá nhân.

Lực lượng công an đã tổ chức các điểm tiếp nhận để Nhân dân đến giao nộp tại trụ sở UBND hoặc công an xã, phường, thị trấn. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 457 khẩu súng, 7.290 viên đạn, 61 công cụ hỗ trợ, 20 kíp nổ, 242 vũ khí thô sơ, 98 kg pháo hoa nổ, 53 hộp pháo, 4.099 quả pháo tự chế...

Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ bắt 11 vụ/77 đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu giữ 544 khẩu súng các loại, 39.412 viên đạn, 31.7 kg thuốc nổ; khởi tố 4 vụ án/48 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ/29 đối tượng.

Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 217 vụ/294 đối tượng, thu giữ 1.565 kg pháo, 858 quả pháo tự chế; khởi tố 45 vụ/66 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 171/226 đối tượng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

thu-hoi-vu-khi-5691.jpg
Số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo mà người dân chủ động tới giao nộp cho cơ quan Công an huyện Hương Sơn.

Mặc dù công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã được lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, song, theo đánh giá của Công an tỉnh, tình trạng chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật hết sức cần thiết.

Trung tá Nguyễn Đình Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: ”Thời gian tới, công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại 12 địa phương còn lại. Nội dung phổ biến tập trung vào các điểm mới của luật như: Bổ sung quy định dao có tính sát thương cao khi sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ là vũ khí thô sơ; bổ sung khái niệm vũ khí quân dụng; bổ sung quy định về đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài tặng, cho, viện trợ...".

Cũng theo Trung tá Nguyễn Đình Công, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ được tiến hành thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.
Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phục vụ tốt các đợt diễn tập sắp tới.
Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở

Tôi là công an xã

Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!