Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và quân đội về thực hiện quy chế dân chủ.

Sáng 17/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/ĐU, ngày 28/12/2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 590-CT/ĐUQSTW ngày 4/10/2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về việc “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội”.

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham dự hội nghị. Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt việc thực hiện Chỉ thị 590 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được nâng cao.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân phát huy dân chủ, tích cực tham gia ý kiến, đưa ra biện pháp thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chỉ thị, kế hoạch của người chỉ huy; tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

anh-2-5035.jpg
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW, ngày 04/10/2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội.

Hội đồng quân nhân đã công khai cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ quyền lợi, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách được hưởng, quân lương, quân trang, các khoản thu từ tăng gia sản xuất, tiền ăn ốm, thuốc chữa bệnh, sử dụng quỹ vốn đơn vị, sử dụng các nguồn ngân sách đảm bảo công khai, dân chủ, có hiệu quả. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh trích từ quỹ vốn đơn vị gần 10 tỷ đồng thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức 232 cuộc đối thoại giữa thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Đảng ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức sinh hoạt đối thoại 3.008 cuộc giữa chỉ huy đơn vị với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền.

Đại biểu tham dự đã trao đổi nhiều ý kiến quan trọng như: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật; thực hiện tốt đạo đức công vụ, xây dựng phương pháp, tác phong công tác gần gũi, sâu sát và mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong quân đội; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đối với việc quán triệt, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quân đội...

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 ghi nhận và đánh giá cao việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Duy trì thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy.

Thời gian tới cần tiếp tục duy trì nền nếp việc sinh hoạt hội đồng quân nhân, ngày chính trị - văn hóa tinh thần, ngày pháp luật để cán bộ, chiến sĩ được nói lên suy nghĩ của mình và đề đạt tâm tư, nguyện vọng; tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng đơn vị.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 28..

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 28..

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.