Giao ban thường niên giữa 2 huyện biên giới của Hà Tĩnh và Bolykhămxay

(Baohatinh.vn) - Hội nghị giao ban thường niên giữa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và huyện Khăm Cợt (Bolykhămxay) là dịp để các bên chia sẻ những khó khăn, từ đó phối hợp làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chiều 15/11, huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị giao ban thường niên năm 2024 với huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay, nước CHDCND Lào.

bqbht_br_img-7751.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị giao ban

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Lương Quốc Tuấn bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà huyện Khăm Cợt đạt được trong thời gian qua như: thu hút đầu tư, khai thác khoảng sản, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đồng thời, chia sẻ một số khó khăn huyện Khăm Cợt phải đối mặt trong những năm gần đây.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn cũng thông tin khái quát một số kết quả KT-XH huyện Hương Sơn đạt được trong thời gian gần đây. Theo đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm đến nay đạt 267 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 53 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 115 triệu đồng/ha.

bqbht_br_img-7759.jpg
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Lương Quốc Tuấn khái quát tình hình phát triển KT-XH Hương Sơn thời gian qua.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn cũng bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực và kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác quản lý hoạt động qua lại biên giới giữa 2 huyện đảm bảo đúng theo cam kết và luật pháp 2 nước; công tác xuất nhập cảnh thực hiện đúng quy định chung, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng; việc phối hợp tìm kiếm, cất bốc, đưa các hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đảm bảo an toàn, đúng phong tục tập quán; việc phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm trong công tác đảm bảo an ninh biên giới hết sức chặt chẽ và hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là tình trạng buôn lậu, ma túy qua biên giới diễn biến phức tạp; việc tăng cường giao lưu giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong một số lĩnh vực giữa hai huyện vẫn còn một số hạn chế, chưa cụ thể, chưa đi vào chiều sâu.

Đồng chí Phết Sà May Xay Nha Thi Chắc - Bí thư, Huyện trưởng huyện Khăm Cợt cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của huyện Hương Sơn dành cho đoàn; đồng thời nhấn mạnh sự giúp đỡ có hiệu quả của huyện Hương Sơn trong những năm qua đã góp phần giúp huyện Khăm Cợt tháo gỡ phần nào khó khăn để vươn lên trong phát triển KT-XH.

bqbht_br_img-7764.jpg
Đại biểu huyện Khăm Cợt tham dự hội nghị giao ban thường niên tại huyện Hương Sơn

Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng chí Lương Quốc Tuấn vừa được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, đồng chí Phết Sà May Xay Nha Thi Chắc tin tưởng mối quan hệ giữa hai huyện tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao nhất. Những kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển ở huyện Hương Sơn sẽ là bài học để các địa phương huyện Khăm Cợt học hỏi, chia sẻ.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Khăm Cợt cũng cung cấp thêm một số thông tin về tình hình phát triển của địa phương; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các phòng/ban hai bên, đặc biệt là 2 thị trấn Phố Châu, Khăm Cợt có các chương trình giao lưu, chia sẻ để cùng nhau phát triển.

bqbht_br_img-7771.jpg
Đồng chí Phết Sà May Xay Nha Thi Chắc - Bí thư, Huyện trưởng huyện Khăm Cợt phát biểu tại buổi giao ban

Hai bên đã ký kết văn bản hợp tác gồm các nội dung: tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai Chính phủ và Hiệp định về Quy chế biên giới do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào đã ký. Hai bên có trách nhiệm bảo vệ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước; đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển trên mọi lĩnh vực.

bqbht_br_img-7774.jpg
Đại biểu huyện hƯơng Sơn tham dự hội nghị

Đảng bộ, chính quyền huyện Khăm Cợt tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Quy tập hài cốt tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Ngành Y tế huyện Hương Sơn tổ chức khám, chữa bệnh cho Nhân dân huyện Khăm Cợt khi có yêu cầu; tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị tại các trung tâm, bệnh viện huyện Hương Sơn; sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về khám, điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

Chương trình giao ban thường niên năm 2025 sẽ được tổ chức tại huyện Khăm Cợt vào thời điểm thích hợp.

bqbht_br_img-7804.jpg
Lãnh đạo 2 huyện ký kết hợp tác.

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.