Khen thưởng 19 tập thể, cá nhân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn.

Ngày 14/6, Đảng uỷ Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân uỷ Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4 dự và phát biểu chỉ đạo.

2.JPG
Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 10 năm (2014 - 2024), địa bàn Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của 18 cơn bão, trên 60 đợt áp thấp nhiệt đới, trên 150 trận giông lốc, sét và trên 30 đợt mưa lớn. Trong thời gian đó, LLVT cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã huy động 134.347 lượt cán bộ, chiến sĩ; 240 lượt xuồng cứu hộ, cứu nạn, trên 500 lượt ô tô và nhiều phương tiện, trang bị khác tham gia di dời, sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy nổ, cháy rừng, phòng chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả các sự cố, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, nhấn mạnh về vai trò của LLVT trong việc tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, cứu hộ, cứu nạn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, yêu cầu Đảng uỷ Quân sự tỉnh, cấp uỷ, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục bám sát quan điểm chỉ đạo “Phòng là chính, tích cực, chủ động, ứng cứu nhanh, có hiệu quả”; phát huy tốt phương châm “ba trước”, “bốn tại chỗ” trong xử lý các tình huống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Hà Tĩnh.
Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ - cứu nạn, đặc biệt là lồng ghép việc giảm nhẹ thiên tai với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.

Đại tá Võ Quang Thiện kết luận hội nghị.
Đại tá Võ Quang Thiện kết luận hội nghị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong cán bộ và Nhân dân. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật chất bảo đảm để phục vụ cho gia đình, cộng đồng thôn, xóm khi bão, lũ xảy ra.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689 của Quân uỷ Trung ương.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.