Thanh niên Đức Thọ tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, thế hệ trẻ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

bqbht_br_6.jpg
Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Dân động viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Hoàn cảnh của gia đình em Hoàng Hải Nam ở thôn Tân Xuyên, xã Tân Dân hết sức khó khăn, bố mới mất, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Những năm qua, Nam vừa học, vừa gánh vác mọi công việc nặng nhọc trong gia đình. Tốt nghiệp THPT năm 2024, Nam dự định đi làm công nhân để có thêm kinh tế phụ giúp gia đình, nhưng khi được địa phương tuyên truyền, vận động, em đã gác lại mọi việc, tình nguyện viết đơn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

bqbht_br_7.jpg
Ngoài việc học tập, Nam thường xuyên phụ giúp việc nhà để đỡ đần cho mẹ hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Nam chia sẻ: "Gia đình em khó khăn, bố mẹ đều làm nông. Cả đời bố mẹ vất vả nuôi 3 anh em ăn học. Bây giờ, đã đến tuổi nhập ngũ, em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với Tổ quốc, vì vậy em đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ, đó cũng là cách để đền đáp công ơn của bố mẹ, và cũng để góp phần cống hiến cho đất nước".

Bà Lê Thị Hòa - Trưởng thôn Tân Xuyên, xã Tân Dân cho hay: “gia đình Nam là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi thường xuyên lui tới động viên giúp đỡ gia đình. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động cháu khi đến tuổi ai cũng phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Nguyện vọng của bố cháu trước khi mất cũng muốn cháu được rèn luyện trong môi trường quân đội”.

Được biết, năm 2025, xã Tân Dân được giao chỉ tiêu tuyển chọn 18 công dân nhập ngũ, trong đó 16 công dân chính thức, 2 công dân dự bị. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành sơ khám sức khỏe tại xã.

bqbht_br_3.jpg
Em Nguyễn Ngọc Toại ở thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ đợt này.

Tại xã Yên Hồ, một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng, hiện đã có 2 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ.

Lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, không chỉ là lời cam kết của em Nguyễn Ngọc Toại ở thôn Trung Hậu với đất nước, mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của gia đình. Với em, đó là một quyết định thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước, tình yêu quê hương.

Toại chia sẻ: “Em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự vì em muốn tiếp bước ông em, ông từng là một người lính. Chị gái em hiện nay cũng đang là sinh viên Học viện An ninh nhân dân. Em đã được thôn, xã, gia đình động viên tham gia nghĩa vụ quân sự, để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, gia đình. Em rất mong mình được trúng tuyển để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng”.

Chị Đào Thị Anh - mẹ của Toại luôn ủng hộ việc con trai sau khi học hết THPT tình nguyện nhập ngũ. Chị Anh chia sẻ: “Chúng tôi là gia đình nông dân, cuộc sống không dễ dàng, nhưng luôn có một ước mơ là con cái có thể trưởng thành và làm được điều gì đó lớn lao. Vì vậy, khi con viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi rất ủng hộ, và luôn động viên cháu yên tâm rèn luyện, học tập để hoàn thành nhiệm vụ. Gia đình cũng có nguyện vọng nếu cháu trúng tuyển sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

bqbht_br_2.jpg
Chính quyền xã Yên Hồ trực tiếp đến tận nhà các thanh niên được gọi khám tuyển nghĩa vụ năm 2025 để động viên tinh thần và khuyến khích các em hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc.

Mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là một câu chuyện về lòng yêu nước, là quyết tâm, hy vọng của những người con trên quê hương cách mạng. Đây cũng là nguyện vọng của nhiều thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đợt này cũng như người thân ở huyện Đức Thọ.

bqbht_br_5.jpg
Em Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Tiến Hòa là một trong 2 thanh niên của xã Yên Hồ viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025.

Em Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ cho hay: “Được khoác lên mình bộ quân phục quân đội là ước mơ của em. Vì vậy, kỳ thi THPT vừa rồi em có đăng ký vào Học viện Biên phòng nhưng thiếu điểm. Nếu em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này là cơ hội để em thực hiện ước mơ. Vì vậy, khi địa phương tuyên truyền về khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Bà Nguyễn Thị Phương - bà nội của Tuấn chia sẻ: “Ông nội của Tuấn cũng có gần 10 năm tham gia chiến đấu trên các chiến trường, nay cháu tiếp bước ông tham gia bảo vệ Tổ quốc, tôi rất vui và tự hào. Tôi luôn động viên cháu nếu trúng tuyển lên đường làm nhiệm vụ hãy cố gắng học tập, rèn luyện, để trở thành người chiến sỹ giỏi”.

bqbht_br_8.jpg
Sau khi viết đơn xong, em Tuấn đã đọc cho bà nội nghe.

Ông Phạm Viết Hoài - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Hồ cho biết thêm: “Chúng tôi tự hào khi thế hệ trẻ hôm nay đều có tinh thần hăng hái và nghiêm túc trong việc tham gia nghĩa vụ quân sự. Là đơn vị nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân, chúng tôi đã hết sức quan tâm công tác tuyên truyền, vận động. Hiện nay đã sơ khám tại xã 27 trường hợp, trong đó đã tuyển chọn được 20 trường hợp tham gia khám tại huyện trong thời gian tới. Chúng tôi cũng thường xuyên đến động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên trong độ tuổi và gia đình, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 10 công dân nhập ngũ năm 2025”.

Với những lời động viên từ gia đình, địa phương, những thanh niên ở huyện Đức Thọ càng thêm vững vàng. Họ hiểu rằng việc tham gia nghĩa vụ quân sự là niềm tự hào, và là cơ hội lớn để thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm với quê hương. Họ sẽ là những người tiếp nối truyền thống cha ông, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.