Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác phòng, chống bão số 6

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

a-5-ban-chqs-thi-xa-ky-anh-ban-phuong-an-ung-pho-voi-bao-so-6-6807-6346.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS thị xã Kỳ Anh triển khai phương án ứng phó với bão số 6.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã cử các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra việc các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động theo sát tình hình, diễn biến của bão, thông tin kịp thời, triển khai phòng chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng các khu vực có nhiều nguy cơ sạt lở ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

a-3-lanh-dao-bo-chqs-tinh-kiem-tra-cong-tac-san-sang-phuong-tien-tai-huyen-cam-xuyen-6594-7404.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng phương tiện tại huyện Cẩm Xuyên.

Tổ chức lực lượng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão an toàn, cũng như có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Kiểm tra, rà soát, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với bão, lũ theo các cấp độ; sẵn sàng lực lượng, chuẩn bị vật chất trang bị, phương tiện, đảm bảo dự trữ hậu cần theo quy định.

a-2-trung-doan-841-bo-chqs-tinh-ha-tinh-san-sang-co-dong-ung-pho-voi-thien-tai-2943-1601.jpg
Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng cơ động ứng phó với thiên tai.

100% cơ quan, đơn vị ứng trực 24/24 giờ, triển khai cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên làm tốt công tác chuẩn bị, chủ động phương tiện ô tô, tàu, thuyền sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 7; Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Bà Nà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 13. Khu vực từ Quảng Bình - Đà Nẵng đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Hồi 7h ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/h.

Từ chiều ngày 27/10 đến đêm 28/10, khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra một đợt mưa to diện rộng, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa các khu vực phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Lượng mưa lớn có khả năng xảy ra ở các huyện như Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Hương Khê.

Ngày 27/10, vùng biển Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngày 29/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 20 – 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.