Sẵn sàng khởi công 2 trường học vùng biên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học vùng biên, các địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn tất các phần việc chuẩn bị cho lễ khởi công dự kiến diễn ra vào ngày 9/11 tới.

Nỗ lực hoàn tất công tác chuẩn bị

Tại xã Sơn Kim 1 công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng trường học vùng biên đang được chính quyền và người dân triển khai khẩn trương, chu đáo.

Ông Trần Quốc Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 thông tin: “Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 được triển khai tại thôn Trưng với diện tích gần 5 ha, trong đó có khoảng 3 ha đất nông nghiệp. Thời gian qua, xã đã tổ chức họp dân để thông tin rõ về chủ trương, quy mô và lộ trình thực hiện dự án. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, bà con đều đồng thuận, thống nhất cao trong việc thu hồi đất và phương án đền bù”.

Phối cảnh Trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 tại thôn Trưng.

Cũng theo ông Hoàng, đến nay việc kiểm kê, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi đang được tiến hành đúng quy định. Chính quyền xã cũng đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, đo đạc, cắm mốc và chỉnh trang mặt bằng để phấn đấu bàn giao toàn bộ khu đất sạch cho chủ đầu tư trước ngày 9/11, bảo đảm dự án được khởi công đúng tiến độ.

Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công trường học ở xã Hương Khê cũng đang được triển khai gấp rút. Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Khê được xây dựng tại thôn Phú Gia trên diện tích hơn 5 ha, trong đó có khoảng 2 ha đất nông nghiệp với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng. Đây là công trình cấp bách do Chính phủ chỉ đạo thực hiện trong thời gian ngắn, nên chính quyền và người dân địa phương nêu cao tinh thần chủ động, linh hoạt, tuân thủ đầy đủ quy định.

Trường Tiểu học Phú Gia (xã Hương Khê) hiện đáp ứng được nhu cầu dạy và học, tuy nhiên cơ sở vật chất cần được đầu tư đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Hương Khê thông tin: “Ngay sau khi nhận được thông báo về chủ trương đầu tư, xã đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn triển khai công tác đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường GPMB. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con rất đồng thuận. Xã cũng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện đúng tiến độ”.

Mong chờ trường lớp mới

Hiện tại, Hà Tĩnh có 2 công trình trường học nội trú liên cấp vùng biên được đầu tư xây dựng tại xã Sơn Kim 1 và Hương Khê. Các công trình này không chỉ là nơi học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới mà còn là điểm tựa giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi.

Thầy Lê Minh Huấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Kim 1 chia sẻ: “Thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương, cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đáp ứng đủ cho việc dạy học. Tuy nhiên, trường xây dựng từ nhiều năm nên đã xuống cấp, diện tích các phòng học chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn mới, các trang thiết bị chưa đồng bộ. Toàn trường có 70/542 học sinh nhà cách trường từ 7-10 km, việc đi lại hết sức khó khăn. Do đó, việc địa phương được chọn đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp khiến thầy trò rất phấn khởi…”.

Trường nội trú liên cấp được xây dựng đáp ứng niềm mong mỏi của giáo viên, học sinh vùng biên (Ảnh: giờ học của giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Sơn Kim 1).

Cùng với đội ngũ giáo viên, học sinh, người dân địa phương cũng háo hức mong chờ ngày khởi công. Ông Nguyễn Văn Tùng ở thôn Trưng (xã Sơn Kim 1) chia sẻ: “Nghe tin dự án sắp khởi công chúng tôi rất vui mừng. Rồi đây, con em sẽ được học tập trong môi trường tốt hơn, đây thực sự là điều mà người dân mong mỏi từ nhiều năm, nay ước mơ ấy đã sắp thành hiện thực”.

Thông tin từ dự án, kinh phí đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp ở Sơn Kim 1 ước tính khoảng 140 tỷ đồng. Với địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chưa cao, trong khi thu ngân sách của xã mỗi năm chỉ khoảng 1 tỷ đồng thì việc đầu tư một công trình hiện đại, quy mô lớn đã mở ra cơ hội thay đổi mạnh mẽ cho giáo dục địa phương, thắp lên niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho sự học trên vùng đất khó.

Niềm vui ấy cũng lan tỏa đến thầy cô và học sinh trong toàn xã Hương Khê. Với đội ngũ giáo viên, đây là sự khích lệ lớn, giúp họ thêm tin tưởng vào những đổi thay trong giáo dục vùng biên. Thầy Lê Ánh Dương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Gia bày tỏ: “Giáo viên chúng tôi luôn mong muốn học sinh được học trong môi trường tốt hơn, có điều kiện phát triển toàn diện như ở các vùng trung tâm. Vì thế, việc dự án được triển khai sớm không chỉ mang lại niềm vui lớn mà còn tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin và nghị lực để tiếp tục đồng hành cùng các em trên con đường học tập”.

Việc khởi công các trường nội trú liên cấp được kỳ vọng tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển giáo dục miền núi.

Xây dựng trường học tại các xã biên giới là một quyết sách lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người dân và học sinh vùng biên, việc khởi công các trường nội trú liên cấp được kỳ vọng tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển giáo dục miền núi. Mỗi công trình được khởi công xây dựng không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là một “cột mốc lòng dân” vững vàng trên dải đất biên cương.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói