Sản xuất theo hướng liên kết, nông dân Hà Tĩnh hưởng lợi “kép”

(Baohatinh.vn) - Từ việc sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang hình thành các vùng chuyên canh liên kết theo chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh không chỉ giải được bài toán "được mùa mất giá" mà còn mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông thôn.

Từ những vùng đất trước đây vốn chỉ độc canh cây ngô cho năng suất thấp và bấp bênh về đầu ra, xã Mai Hoa đã thực hiện bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Địa phương đã thành lập tổ hợp tác chuyên canh giống dưa chuột Tài Lộc với quy mô gần 5ha tại thôn 1 - Văn Giang và thôn 2 - Bồng Giang. Điểm khác biệt là mô hình này được triển khai theo hình thức liên kết chặt chẽ với Công ty TNHH Dưa leo Quê Vùng Miền (Bắc Ninh) và HTX Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng, từ đó giúp bà con ổn định đầu ra và có nguồn thu nhập khá.

bqbht_br_l2.jpg
Trồng dưa chuột liên kết trở thành hướng phát triển kinh tế mới tại xã Mai Hoa.

Phấn khởi trước loại cây trồng mới, ông Đinh Văn Nghĩa (thôn 1 - Văn Giang) chia sẻ: “Gia đình tôi đang canh tác hơn 3ha dưa chuột liên kết. So với các loại cây truyền thống trước, dưa chuột Tài Lộc có thời gian sinh trưởng ngắn, thu hồi vốn nhanh. Với năng suất ước đạt hơn 40 tấn/ha, sau khi trừ chi phí, nguồn thu nhập mang lại là rất khả quan. Điều khiến bà con yên tâm nhất là quy trình kỹ thuật được hướng dẫn bài bản và toàn bộ sản phẩm đều được doanh nghiệp cam kết bao tiêu với giá ổn định, không còn nỗi lo "được mùa mất giá" như trước”.

Ông Phạm Ngọc Tạo - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa khẳng định: “Thành công bước đầu của mô hình dưa chuột liên kết là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa. Bên cạnh dưa chuột, chúng tôi cũng đã triển khai hơn 16ha ngô ngọt theo hình thức liên kết chuỗi giá trị. Mục tiêu trọng tâm của xã là xóa bỏ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thay vào đó là xây dựng các vùng chuyên canh tập trung có sự tham gia sâu của doanh nghiệp. Đây là “chìa khóa” để nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích và đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân”.

bqbht_br_l1.jpg
bqbht_br_l3.jpg
Những cánh đồng dứa sai quả đem lại niềm vui "được mùa được giá" cho bà con nông dân Kỳ Hoa.

Cùng với dưa chuột, cây dứa cũng đang trở thành "cứu cánh" cho những vùng đất đồi tại Hà Tĩnh. Từ tháng 4/2024, tỉnh đã thử nghiệm mô hình trồng dứa liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình). Đến nay, mô hình này không chỉ chứng minh hiệu quả vượt trội mà còn củng cố niềm tin của người dân vào các mô hình liên kết bền vững.

Nhìn lại quyết định chuyển đổi của mình, bà Nguyễn Thị Nguyệt (xã Kỳ Hoa) không giấu được niềm vui: “Trước đây, diện tích đất đồi này chủ yếu trồng sắn và keo tràm, vất vả nhiều năm nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Từ khi chuyển sang trồng dứa liên kết với Công ty Đồng Giao, tôi thấy hướng đi này thực sự đúng đắn. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật tận tình mà còn đảm bảo đầu ra ổn định. Với năng suất đạt trên 35 tấn/ha, mang lại lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng, cây dứa thực sự giúp gia đình tôi và nhiều hộ dân ở thôn Tấn Sơn có nguồn thu nhập khá, ổn định cuộc sống ngay trên mảnh đất quê hương”.

Cũng theo bà Nguyệt, cái hay của mô hình liên kết là sự minh bạch và trách nhiệm giữa các bên. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình VietGAP không chỉ giúp quả dứa đạt chất lượng xuất khẩu mà còn góp phần bảo vệ môi trường đất, hướng tới nền nông nghiệp sạch và bền vững cho thế hệ mai sau.

bqbht_br_p4.jpg
Sản xuất liên kết không chỉ tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Không chỉ trong trồng trọt, chăn nuôi liên kết cũng đang mở ra “cánh cửa mới” cho nông dân Hà Tĩnh trên hành trình làm giàu bền vững. Từ những chuồng trại nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào thị trường tự do và tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh, giá cả, nhiều hộ dân đã mạnh dạn tham gia các mô hình chăn nuôi theo chuỗi khép kín, gắn với doanh nghiệp và HTX. Nhờ được hỗ trợ con giống, thức ăn, quy trình kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, người chăn nuôi không chỉ giảm chi phí đầu vào mà còn yên tâm về đầu ra, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm.

Ông Trương Xuân Hà (thôn 5, xã Cẩm Lạc) đang duy trì nuôi 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt/lứa, toàn bộ quy trình từ con giống, tiêm phòng đến tiêu chuẩn vệ sinh chuồng trại đều được liên kết chặt chẽ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. “Trước đây, mỗi lần giá lợn xuống thấp là tôi lo lắng mất ăn mất ngủ. Từ khi tham gia chăn nuôi liên kết, mở các cửa hàng tiêu thụ nông sản sạch, chúng tôi có được thu nhập, đầu ra ổn định hơn, lại hạn chế rủi ro dịch bệnh. Cùng đó, sản xuất liên kết cũng giúp tôi mở mang kiến thức, xây dựng những mô hình chăn nuôi đem lại giá trị kinh tế cao" - ông Hà chia sẻ.

image-1.jpg
bqbht_br_l4.jpg
Hiện nay, Hà Tĩnh có 67 mô hình chăn nuôi lợn liên kết Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang tích cực đẩy mạnh phát triển, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai hợp tác trồng dứa liên kết đạt hơn 372 ha (trong đó: 323 ha vùng nguyên liệu của Công ty Đồng Giao; 49 ha liên kết với các hộ dân). Liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm hình thành 67 mô hình chăn nuôi lợn; 210 ha lúa; 1,2 ha dưa lưới, dưa hấu; 4 ha cam, bưởi. Toàn tỉnh hiện có 1.092 ha/106 cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và 385,94 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó diện tích đã được chứng nhận hữu cơ đạt 112,06 ha.

Nhờ sản xuất liên kết, "bức tranh" nông nghiệp ở Hà Tĩnh đang ngày càng khởi sắc. "Lợi ích kép” không chỉ nằm ở thu nhập tăng lên, đầu ra ổn định mà còn ở sự thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân – từ nhỏ lẻ, manh mún sang hợp tác, chuyên nghiệp và bền vững. Đây chính là nền tảng quan trọng để nông nghiệp Hà Tĩnh vươn xa trong chuỗi giá trị, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.