Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tăng theo cấp số nhân tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đến nay đã có trên 11.000 ca mắc Mpox ở nước này, với tỷ lệ tử vong là 4%, trong đó tỉnh Equateur ở phía Tây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất.

Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang “gia tăng theo cấp số nhân” ở Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang “gia tăng theo cấp số nhân” ở Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, người phát ngôn của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Patrick Muyaya, cho biết, số ca mắc Mpox (bệnh đậu mùa khỉ) đang “gia tăng theo cấp số nhân” ở nước này.

Đến nay, tổng số ca mắc là 11.166, trong đó có 450 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 4%, đồng thời cho biết thêm rằng tỉnh Equateur (phía Tây) là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất.

Trước đó, ngày 11/7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về mối đe dọa đối với sức khỏe toàn cầu do bệnh đậu mùa khỉ, được gọi là mpox theo thuật ngữ mới của tổ chức này, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự bùng phát dịch bệnh của một chủng virus mới, nguy hiểm hơn ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố tình hình lây lan dịch bệnh này không có dấu hiệu chậm lại.

Theo WHO, tổng cộng 11.000 trường hợp đã được báo cáo với 445 ca tử vong, trong đó trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ tại WHO Rosamund Lewis cho biết virus gây bệnh có nguy cơ vượt qua biên giới và tiếp tục lây lan. Nam Phi gần đây đã báo cáo 20 ca mắc, trong đó có ba ca tử vong.

Mpox lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại khu vực ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo (trước đây là Zaire). Kể từ đó, bệnh chủ yếu lưu hành ở các quốc gia thuộc Tây và Trung Phi.

Người bệnh thường bị lây nhiễm từ động vật. Nhưng tính đến tháng 5/2022, tình trạng nhiễm virus Mpox đã xảy ra trên toàn thế giới, chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới đồng tính và lưỡng tính.

Kể từ tháng Chín năm ngoái, một chủng mới của Mpox, thậm chí còn nguy hiểm hơn đã lan rộng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng lây lan qua quan hệ tình dục giữa những người đồng tính.

Các thử nghiệm cho thấy đó là một biến thể mới và cho đến nay chỉ lây truyền từ người sang người.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.