Sớm hồi sinh gần 10 ha đất trồng lúa bị sình lầy, bỏ hoang ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Gần 10 ha đất sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) bị sình lầy, bỏ hoang hơn 7 năm qua. “Thủ phạm” chính lại đến từ một hồ chứa nước trên địa bàn.

Sình lầy... “chiếm” đất sản xuất của người dân

Cánh đồng ở thôn Hải Đông nằm dưới chân hồ chứa nước Xuân Hoa (thuộc xã Cổ Đạm) là đất trồng lúa của nhiều hộ dân trước đây sản xuất 2 vụ lúa ổn định. Thế nhưng, từ năm 2016 đến nay, ruộng lúa ở đây bị sình lầy, khiến người dân không thể sản xuất.

Sớm hồi sinh gần 10 ha đất trồng lúa bị sình lầy, bỏ hoang ở Nghi Xuân

Cánh đồng tại thôn Hải Đông bị sình lầy, bỏ hoang nhiều năm qua

Ông Trần Văn Dương - thôn Hải Đông chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi trồng lúa trên đất này mỗi năm 2 vụ, cho năng suất, sản lượng khá cao. Tuy nhiên, từ năm 2016, sau khi hiện tượng sình lầy xuất hiện khiến 5 sào trồng lúa của gia đình bị ngập nước, sục bùn thì không thể đưa máy móc, trâu bò vào làm đất để gieo, cấy được nữa. Nhiều năm qua, nhìn cánh đồng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm nghĩ mà xót xa”.

Sớm hồi sinh gần 10 ha đất trồng lúa bị sình lầy, bỏ hoang ở Nghi Xuân

Diện tích 5 sào trồng lúa của ông Trần Văn Dương ở thôn Đông Hải bị lầy hóa

Qua tìm hiểu được biết, tình trạng sình lầy ngày càng lan rộng. Đến thời điểm này, toàn xã có gần 10 ha diện tích trồng lúa ở các thôn Hải Đông, Vân Thanh, Vân Thanh Bắc và thôn An Lạc bị sình lầy. Hiện tượng này khiến hơn 150 hộ dân mất đất sản xuất.

“Nhiều năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đều kiến nghị lên các cấp sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần gửi tờ trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét để “cứu” diện tích đất canh tác cho người dân. Trong khi đó, xã cũng không còn quỹ đất để bố trí cho bà con nông dân sản xuất” - ông Cao Hữu Thông - cán bộ nông nghiệp xã Cổ Đạm cho hay.

Đâu là nguyên nhân?

Trước thực trạng trên, tháng 5/2022, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh lập dự án mời Viện Thủy công (thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) tiến hành khảo sát đánh giá mức độ an toàn công trình hồ chứa nước Xuân Hoa, đồng thời tìm nguyên nhân gây sình lầy khu vực hạ du thân đập và đề xuất các giải pháp xử lý.

Sớm hồi sinh gần 10 ha đất trồng lúa bị sình lầy, bỏ hoang ở Nghi Xuân

Lưu lượng nước chảy tự do từ kênh tưới chính vào các khu ruộng lớn hơn lưu lượng tưới yêu cầu gây ra hiện tượng sình lầy.

Theo kết quả của Viện Thủy công, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng lầy hóa ở hạ du là do tổng lưu lượng nước chảy tự do từ kênh tưới chính vào các khu ruộng lớn hơn lưu lượng tưới yêu cầu. Mặt khác, hệ thống kênh, mương tiêu nội đồng xuống cấp và hư hỏng không đảm bảo năng lực tiêu cho vùng đã dẫn đến ứ đọng, úng ngập kéo dài ở khu vực hạ du hồ chứa.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, giải pháp trong thời gian tới là tiến hành xử lý lấp, bịt các điểm rò rỉ nước trên 2 tuyến kênh chính qua khu vực; kiểm soát lưu lượng nước tưới cấp từ các kênh tưới nhánh; đồng thời cải tạo và khôi phục hệ thống kênh tiêu trong khu vực, đảm bảo tiêu thoát nước một cách chủ động, triệt để.

Sớm hồi sinh gần 10 ha đất trồng lúa bị sình lầy, bỏ hoang ở Nghi Xuân

Hệ thống kênh tiêu trong khu vực đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp

“Để phục hồi năng lực canh tác của khu đất này, đơn vị cũng sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương, đơn vị có liên quan tiến hành kết hợp đồng thời với các biện pháp cải tạo đất như: làm ải, xử lý chua phèn, tăng độ màu cho đất” - ông Thắng cho biết thêm.

Qua đánh giá của Viện Thủy công, mức độ an toàn đập hồ chứa nước Xuân Hoa hiện ở mức 3 (theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11699:2016): đập, các công trình liên quan và hệ thống vận hành có chất lượng kém, mức an toàn chống lũ trung bình và có nguy cơ mất an toàn thấm…, phải hạn chế mức độ tích nước; cần tăng cường giám sát, kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp.

Sớm hồi sinh gần 10 ha đất trồng lúa bị sình lầy, bỏ hoang ở Nghi Xuân

Hồ chứa nước Xuân Hoa có nguy cơ mất an toàn, phải hạn chế tích nước

Trước nguy cơ mất an toàn, Sở NN&PTNT có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh (đơn vị trực tiếp quản lý khai khai thác công trình hồ Xuân Hoa) thường xuyên kiểm tra, theo dõi, quan trắc, kịp thời phát hiện các hư hỏng, ẩn họa khuyết tật của công trình; thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định về an toàn đập và kịp thời xử lý các hư hỏng. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan vùng hạ du triển khai các phương án, giải pháp phòng, chống, ứng phó sự cố của công trình, đảm bảo nước tưới sản xuất nông nghiệp và nước cung cấp sinh hoạt cho người dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Vài năm trở lại đây, cây nhãn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn để trồng trong các vườn hộ. Thời điểm này, khi nhãn bắt đầu vào vụ thu hoạch, niềm vui lại rộn ràng trên những khu vườn.
Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch động vật đóng ở phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, nhất là thời điểm dịch bệnh căng thẳng, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Thời tiết nắng mưa xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh gây hại lúa vụ hè thu và dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hướng tới năng suất, thiệt hại cho ngành chăn nuôi.
Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, phát triển bền vững.
Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong được kết tinh bởi hàng ngàn đôi cánh ong không mỏi. Phía sau đó là bàn tay bền bỉ của những người chọn sống cùng ong, đi theo ong và giữ gìn vị ngọt núi rừng. Ở Hà Tĩnh, mật ong Vũ Quang đã có tiếng vang.